Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng thuận thay tên gọi Chứng minh nhân dân thành Căn cước công dân

05:09, 08/09/2014

(ĐN)- Sáng 8-9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh do Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Căn cước công dân.

(ĐN)- Sáng 8-9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh do Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Căn cước công dân. Đến dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Hội Luật gia và Ban pháp chế HĐND tỉnh.

Đại biểu đóng góp tại hội nghị
Đại biểu đóng góp ý kiến về dự thảo Luật Căn cước công dân

Tại hội nghị, đa số đại biểu đều đồng thuận với việc thay thế tên gọi chứng minh nhân dân thành căn cước công dân; cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân do Bộ Công an quản lý. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đóng góp một số ý kiến khác vào dự thảo Luật, như: xác định rõ và thống nhất giữa nguyên quán và quê quán; độ tuổi và thời hạn cấp, đổi thẻ căn cước công dân phải phù hợp với Luật Lao động; phải có sự thống nhất giữa Luật Căn cước công dân và Luật Hộ tịch…

Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh đã ghi nhận những ý kiến đóng góp tại hội nghị và yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục có những ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật bằng văn bản cụ thể gửi về Đoàn ĐBQH tỉnh để trình lên Quốc hội.

Ngọc Liên

 

 

Tin xem nhiều