Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin vắn

10:09, 15/09/2014

* Liên đoàn Lao động huyện Trảng Bom đã thành lập mới 70 Công đoàn cơ sở ngoài quốc doanh, nâng tổng số Công đoàn cơ sở do Liên đoàn Lao động huyện quản lý lên 195; phát triển trên 44 ngàn đoàn viên...

* Liên đoàn Lao động huyện Trảng Bom đã thành lập mới 70 Công đoàn cơ sở ngoài quốc doanh, nâng tổng số Công đoàn cơ sở do Liên đoàn Lao động huyện quản lý lên 195; phát triển trên 44 ngàn đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên toàn huyện lên trên 97 ngàn; trong đó có trên 92 ngàn đoàn viên là công nhân lao động ở các doanh nghiệp.

Phan Trí

* Đoàn thầy thuốc tình nguyện Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 200 người thuộc đối tượng gia đình chính sách, có công với cách mạng, cựu tù chính trị của huyện Xuân Lộc. Mỗi phần quà gồm gối hơi và mền trị giá 300 ngàn đồng do Công ty TNHH Janice (đóng tại TP.Biên Hòa) tài trợ.

Hạnh Dung

* Hưởng ứng ngày thứ bảy “Xanh, sạch, đẹp” do Tỉnh đoàn phát động, sáng 13-9 gần 100 cán bộ đoàn viên, thanh niên Trung đoàn 935 đã vệ sinh môi trường tại KP.6, phường Trung Dũng và KP.4, phường Quang Vinh (TP.Biên Hòa). Từ đầu năm đến nay, cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên trung đoàn đã tham gia 6 đợt công tác dân vận.

Viết Bính

* Ngày 15-9, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thống Nhất phối hợp với Hội Liên hiệp  phụ nữ Công an huyện đã bàn giao mái ấm tình thương cho hộ anh Vũ Văn Duy (ngụ ấp Nam Sơn, xã Quang Trung), có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Căn nhà có diện tích 60m2 với kết cấu tường xây, mái lợp tôn, nền lát gạch hoa. Tổng kinh phí xây dựng 55 triệu đồng, trong đó các đơn vị ủng hộ 45 triệu đồng.

Hữu Thắng

* 9 tháng của năm 2014, Bệnh viện đa khoa Xuân Lộc đã thực hiện một số hoạt động từ thiện, như: tổ chức tặng quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn, những người đóng góp xây dựng bệnh viện đã nghỉ hưu với tổng số tiền là 62 triệu đồng; khám và cấp thuốc miễn phí gần 500 ca cho đối tượng chính sách, đồng bào nghèo ở 2 xã Xuân Thành, Xuân Hòa với số tiền gần 60 triệu đồng; tặng 2 con bò sinh sản cho đồng bào nghèo ở Xuân Thành.

Ngân Hà

Tin xem nhiều