Báo Đồng Nai điện tử
En

Toàn tỉnh tăng hơn 3.500 héc ta cây lâu năm

07:10, 01/10/2014

(ĐN) – Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tính tới thời điểm hiện nay, tổng diện tích cây trồng lâu năm trên địa bàn tỉnh đã tăng hơn 3.500 hécta so với cùng kỳ năm 2013.

(ĐN) – Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tính tới thời điểm hiện nay, tổng diện tích cây trồng lâu năm trên địa bàn tỉnh đã tăng hơn 3.500 hécta so với cùng kỳ năm 2013.

Cây tiêu là một trong số các cây trồng chủ lực vực người dân thoát nghèo trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở Xuân Lộc.
Cây tiêu là một trong số các cây trồng chủ lực giúp nông dân huyện Xuân Lộc làm giàu (ảnh: Minh họa)

Trong đó, loại cây trồng có diện tích tăng cao là hồ tiêu (tăng trên 1.300 hécta), cà phê (tăng hơn 1.200 hécta), xoài (tăng gần 300 hécta)... Đây cũng là các loại cây trồng chủ lực được tỉnh khuyến khích trồng và thâm canh. Mặt khác, diện tích cây trồng lâu năm tại Đồng Nai tăng là do người dân chuyển đổi từ cây ngắn ngày sang trồng cây lâu năm để giảm công lao động, vì khu vực nông thôn hiện đang rất thiếu lao động làm nông nghiệp, nên vào mùa vụ, giá thuê nhân công rất cao.

Riêng diện tích tiêu tăng nhiều nhất là do 3-4 năm trở lại đây, giá tiêu trên thị trường rất cao, nông dân trồng tiêu lời nhiều. Đối với cây xoài trồng mới, đa số nông dân chọn trồng các giống xoài Thái ăn xanh, Cát Hòa Lộc dễ bán và có giá cao.

                                       Nguyệt Hạ

Tin xem nhiều