Báo Đồng Nai điện tử
En

Tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường cho người dân

10:11, 22/11/2014

(ĐN)- Ngày 21-11, tại Nhà văn hóa thiếu nhi huyện Xuân Lộc, Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và môi trường) đã có buổi tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật vệ môi trường cho 300 học sinh, thanh niên, đoàn viên và các hộ dân kinh doanh buôn bán trên địa bàn huyện.

(ĐN)-Ngày 21-11, tại Nhà văn hóa thiếu nhi huyện Xuân Lộc, Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và môi trường) đã có buổi tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ môi trường cho 300 học sinh, thanh niên, đoàn viên và các hộ dân kinh doanh buôn bán trên địa bàn huyện.

Quang cảnh buổi tập huấn
Các học viên tham dự buổi tập huấn. (Ảnh: Kim Vũ)

Nội dung của buổi tập huấn bao gồm: các kiến thức tổng quan về môi trường và bảo vệ môi trường du lịch (như: con người tác động như thế nào đến môi trường sinh thái; biến đổi khí hậu, thiên tai và sự cố môi trường; luật bảo vệ môi trường năm 2014; bảo tồn đa dạng và an toàn sinh học tại di tích Quốc gia núi Chứa Chan...), nhằm mục tiêu hướng tới môi trường du lịch xanh, sạch đẹp, đem lại lợi ích thiết thưc nhiều mặt cho mỗi người, mỗi gia đình và cộng đồng dân cư.

Phát tờ gấp tuyên truyền bảo vệ môi trường cho các hộ kinh doanh. (Ảnh: Kim Vũ)
Phát tờ rơi tuyên truyền bảo vệ môi trường cho các hộ kinh doanh. (Ảnh: Kim Vũ)

Được biết trước đó, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch cùng với Trung tâm Văn hóa và Huyện đoàn Xuân Lộc thực hiện treo 300 băng rôn dọc và 20 băng rôn ngang tại thị trấn Gia Ray, xã Xuân Trường, khu du lịch Gia Lào; tổ chức tuyên truyền bằng xe cổ động, phát tờ rơi tuyên truyền về môi trường cho các hộ kinh doanh và du khách với các khẩu hiệu: môi trường hôm nay, cuộc sống ngày mai; mỗi người đều có thể làm cho di tích văn hóa núi Chứa Chan sạch hơn…

Kim Vũ

Tin xem nhiều