Báo Đồng Nai điện tử
En

Phần lớn lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp tuổi từ 24–40

03:11, 25/11/2014

(ĐN)- Theo Trung tâm giới thiệu việc làm Đông Nam bộ, trong số 31 ngàn lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp tính từ đầu năm 2014 đến nay, có gần 17 ngàn người ở độ tuổi từ 24 – 40.

(ĐN)- Theo Trung tâm giới thiệu việc làm Đông Nam bộ, trong số 31 ngàn lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp từ đầu năm 2014 đến nay, có gần 17 ngàn người ở độ tuổi từ 24 – 40.

Thống kê của Trung tâm giới thiệu việc làm Đông Nam bộ cho thấy, qua 11 tháng đầu năm, Đồng Nai đã chi trợ cấp thất nghiệp hơn 317 tỷ đồng (tăng hơn 67 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2013). Cùng thời gian này, Trung tâm đã hủy hơn  một ngàn quyết định trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp học nghề. Trong số này có 86 trường hợp bị hủy trợ cấp thất nghiệp do lao động đã có việc làm trong vòng 15 ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp. Qua gần 11 tháng năm 2014, Trung tâm cũng đã quyết định chi hơn 6,5 tỷ đồng hỗ trợ trên 2.200 lao động thất nghiệp tham gia học nghề.

Ông Huỳnh Ngọc Long, Giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm Đông Nam bộ cho biết, nhiều doanh nghiệp ở Đồng Nai đang thiếu lao động. Những người từ 24  – 40 tuổi hầu hết có sức khỏe tốt, năng lực lao động rất cao, nhưng lại là số hưởng trợ cấp thất nghiệp nhiều nhất do họ chuyển đổi công việc, một số lại thích “nhảy” việc để tìm nơi có thu nhập cao hơn. Vì vậy, việc thất nghiệp ở những người này chỉ có tính tạm thời.

Phương Liễu

 

Tin xem nhiều