Báo Đồng Nai điện tử
En

Cán bộ xã đánh bài để chung tiền đi ăn tối

08:04, 23/04/2015

(ĐN)- Ngày 21-4, UBND huyện Trảng Bom đã có kết luận về sự việc một số công an viên và xã đội xã Bình Minh đánh bài ăn tiền tại trụ sở UBND xã mà báo chí phản ánh thời gian qua.

(ĐN)- Ngày 21-4, UBND huyện Trảng Bom đã có kết luận về sự việc một số công an viên và xã đội xã Bình Minh đánh bài ăn tiền tại trụ sở UBND xã mà báo chí phản ánh thời gian qua.

Theo đó, tham gia đánh bài gồm có: Mai Thiên Tuấn (Xã đội trưởng), Huỳnh Long Tuấn (Xã đội phó), Nguyễn Đức Học, Lê Thanh Bắc và Dương Anh Tuấn đều là công an viên của xã.

Khi tham gia đánh bài, Mai Thiên Tuấn có 100 ngàn đồng, Huỳnh Long Tuấn có 50 ngàn đồng, Nguyễn Đức Học có 150 ngàn đồng, Lê Thanh Bắc có 100 ngàn đồng và Dương Anh Tuấn 50 ngàn đồng.  Thời gian tổ chức đánh bài từ 16 giờ 30 phút đến 18 giờ chiều thứ bảy ngày 17-3. Mỗi ván bài đặt 5 ngàn đồng (tổng số tiền là 25 ngàn đồng/ván). Sau khi đánh bài, cả 5 người đã góp nhau được 450 ngàn đồng để đi ăn tối ở một quán ăn gần trụ sở xã Bình Minh, sau đó về trụ sở xã để tiếp tục đi tuần tra đêm.

Kết luận cho thấy, hành vi đánh bài ăn tiền của 5 người nêu trên là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên do mang tính chất giải trí là chính, mức độ ăn thua bằng tiền với số lượng nhỏ vì mục đích góp tiền đi ăn tối với nhau, không có mục đích sát phạt nên chỉ áp dụng hình thức xử phạt hành chính. UBND huyện Trảng Bom đang tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng của huyện và xã Bình Minh xử lý với những người có tên trên.

Thành Nam

Tin xem nhiều