Báo Đồng Nai điện tử
En

Tạm giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản trong công ty

10:04, 10/04/2015

(ĐN)- Ngày 10-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự Võ Văn Chương (33 tuổi, ngụ ấp Lân Tây, xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) và Phạm Hữu Lộc (26 tuổi, ngụ xã Công Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

(ĐN)- Ngày 10-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự Võ Văn Chương (33 tuổi, ngụ ấp Lân Tây, xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) và Phạm Hữu Lộc (26 tuổi, ngụ xã Công Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 9-4, Võ Văn Chương điều khiển xe ô tô tải  biển số 61LD- 009.51 đến Công ty TNHH Nam Yang (Khu công nghiệp Amata, TP.Biên Hòa) để gặp Phạm Hữu Lộc là nhân viên bộ phận của kho để chở hàng trộm cắp mang đi tiêu thụ. Tại đây, Chương đứng canh gác cho Lộc lấy 13 thùng carton bên trong chứa chỉ may công nghiệp trị giá khoảng 31,2 triệu đồng rồi đưa đi cất giấu trong thùng xe. Khi Lộc vừa chuyển hết số tài sản trộm cắp được đưa lên xe tải thì bị nhân viên quản lý kho phát hiện, bắt giữ cùng tang vật rồi giao Công an Đồn Khu công nghiệp Biên Hòa xử lý.

Chương và Lộc đã khai nhận ngoài vụ trộm cắp trên, trước đó vào khoảng tháng 3-2015 đã lấy trộm 5 thùng carton đựng chỉ may công nghiệp mang đi bán tại quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh được 1,3 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Đình Biên

Tin xem nhiều