Báo Đồng Nai điện tử
En

Xuân Lộc tiếp tục kéo giảm hộ nghèo

08:04, 16/04/2015

(ĐN)- Sáng 14-4, HĐND huyện Xuân Lộc đã họp bất thường nhằm thông qua 2 nghị quyết chuyên đề về "Chương trình mục tiêu giảm nghèo" và "Chương trình nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới" giai đoạn 2015-2020.

(ĐN)- Sáng 14-4, HĐND huyện Xuân Lộc đã họp bất thường nhằm thông qua 2 nghị quyết chuyên đề về “Chương trình mục tiêu giảm nghèo” và “Chương trình nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới” giai đoạn 2015-2020.

Xét theo chuẩn nghèo mới năm 2015 của tỉnh, Xuân Lộc hiện có 1.952 hộ nghèo, chiếm 3,86% dân số toàn huyện. Để kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 0,5% vào cuối 2017, huyện sẽ trích nguồn kinh phí khoảng 170 tỷ đồng đầu tư trực tiếp vào các chương trình giảm nghèo.

100% đại biểu cũng đã thông qua nghị quyết phấn đấu đến năm 2020, Xuân Lộc có 14/14 đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/người/năm... Riêng năm 2015, Xuân Lộc sẽ có thêm 2 xã Xuân Trường, Xuân Thành đạt chuẩn xã nông thôn mới và Xuân Định đạt chuẩn xã nông thôn mới so với bộ tiêu chí nâng cao của tỉnh.

Tại kỳ họp, 100% đại biểu đồng ý bãi nhiệm chức danh đại biểu HĐND huyện đối với ông Trần Anh Tuấn, nguyên Chủ tịch UBND huyện (do nghỉ hưu); bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND, phụ trách trưởng công an huyện đối với Thượng tá Nguyễn Văn Thăng thay cho Đại tá Lê Văn Khuê đã được thuyên chuyển công tác về Công an tỉnh.

Hải Đình

Tin xem nhiều