Báo Đồng Nai điện tử
En

Thống Nhất đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho trên 3 ngàn lao động

10:06, 17/06/2015

(ĐN)- Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Hòa Hiệp, Bí thư Huyện ủy Thống Nhất, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Thống Nhất, làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại huyện Thống Nhất.

(ĐN)- Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Hòa Hiệp, Bí thư Huyện ủy Thống Nhất, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Thống Nhất, làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại huyện Thống Nhất.

Theo báo cáo của UBND huyện Thống Nhất, đến nay Trung tâm dạy nghề huyện xây dựng được 33 ngành, nghề đào tạo. Năm 2014, toàn huyện mở 17 lớp đào tạo nghề cho 597 lao động nông thôn, đạt 100,3% chỉ tiêu kế hoạch. Riêng 5 tháng đầu năm 2015, trung tâm phối hợp với các địa phương mở 3 lớp đào tạo nghề cho 102 lao động, đạt trên 30% chỉ tiêu năm 2015.

Tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Hòa Hiệp cho rằng công tác đào tạo nghề trên địa bàn huyện tuy có nhiều chuyển biến tích cực, song chất lượng và phương pháp dạy nghề chưa đáp ứng yêu cầu của người lao động. Trong thời gian tới, huyện cần tăng cường việc khảo sát nhu cầu học nghề của người lao động, xây dựng kế hoạch đào tạo, giải quyết việc làm cho người lao động sau khi đào tạo; đào tạo nghề gắn với mô hình trồng trọt, chăn nuôi, các câu lạc bộ hiện có cho sát thực với nhu cầu người học; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác đào tạo nghề…

Nhật Quang

Tin xem nhiều