Báo Đồng Nai điện tử
En

Ra mắt 3 Ban vận động thành lập các Hội hữu nghị

11:08, 26/08/2015

(ĐN) – Sáng 26-8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh phối hợp với Sở ngoại vụ tổ chức lễ ra mắt Ban vận động thành lập các Hội hữu nghị: Việt Nam – Nga, Việt Nam – Hàn Quốc, Việt Nam – Nhật Bản tỉnh...

(ĐN) – Sáng 26-8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh phối hợp với Sở ngoại vụ tổ chức lễ ra mắt Ban vận động thành lập các Hội hữu nghị (gọi tắt là Ban vận động) Việt Nam – Nga, Việt Nam – Hàn Quốc, Việt Nam – Nhật Bản tỉnh.

Đồng chí Bùi Ngọc Thanh (bìa phải), Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và đồng chí Trần Quốc Toản (bìa trái), Phó giám đốc Sở Ngoại vụ trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đại diện 3 Ban vận động
Đồng chí Bùi Ngọc Thanh (bìa phải), Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và đồng chí Trần Quốc Toản (bìa trái), Phó giám đốc Sở Ngoại vụ trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đại diện 3 Ban vận động

Theo đó, Ban vận động Việt Nam – Nga có 8 thành viên do đồng chí Đặng Mạnh Trung, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng ban; Ban vận động Việt Nam – Hàn Quốc có 10 thành viên do đồng chí Phạm Minh Đạo, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn làm trưởng ban; Ban vận động Việt Nam – Nhật Bản có 11 thành viên do đồng chí Phạm Văn Sáng, Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ làm trưởng ban. Mỗi Ban vận động sau khi ra mắt đều có nhiệm vụ vận động các tổ chức và cá nhân tham gia vào tổ chức mình và chuẩn bị hồ sơ, thủ tục, tổ chức thành lập Hội theo quy định hiện hành.

Các Hội hữu nghị: Việt Nam – Nga, Việt Nam – Hàn Quốc, Việt Nam - Nhật Bản ra đời nhằm mục đích tăng cường, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, sự hiểu biết giữa nhân dân 2 nước, giữa nhân dân và chính quyền tỉnh Đồng Nai với nhân dân và chính quyền các địa phương ở các nước.

Dịp này, đại diện các Ban vận động đã gửi lời mời gọi các cá nhân là công dân Việt Nam, không vi phạm pháp luật, có đầy đủ quyền công dân theo luật pháp Việt Nam, hiện đang sinh sống tại tỉnh Đồng Nai tuân thủ tôn chỉ, mục đích của Hội một cách tự nguyện tham gia vào Hội hữu nghị Việt Nam – Nga, Việt Nam – Hàn Quốc, Việt Nam – Nhật Bản.

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, đồng chí Bùi Ngọc Thanh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh gửi lời chúc mừng đến thành viên của 3 Ban vận động. Đồng chí hy vọng, từ nay đến cuối năm, 3 Ban vận động sớm tổ chức Đại hội thành lập tổ chức hữu nghị. Riêng Ban vận động Việt Nam – Nga đẩy nhanh tiến độ vận động hội viên, xúc tiến tổ chức Đại hội trước khi diễn ra kỷ niệm 98 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7-11-1917 – 7-11-2015).

Nga Sơn

 

Tin xem nhiều