Báo Đồng Nai điện tử
En

Không hành động hôm nay, ngày mai không thuốc chữa

05:11, 20/11/2015

(ĐN)- Đó là chủ đề truyền thông do Sở Y tế vừa phát động trong toàn ngành nhân tuần lễ tuyên truyền phòng, chống kháng thuốc (từ ngày 16 đến 22-11).

(ĐN)- Đó là chủ đề truyền thông do Sở Y tế vừa phát động trong toàn ngành nhân tuần lễ tuyên truyền phòng, chống kháng thuốc (từ ngày 16 đến 22-11).

Theo đó, các đơn vị phải xây dựng kế hoạch phòng, chống kháng thuốc của mỗi đơn vị; tổ chức lễ phát động toàn thể cán bộ, viên chức tham gia phòng, chống kháng thuốc và ký cam kết với nội dung: bác sĩ kê đơn hợp lý; cán bộ y tế thực hiện tốt quy chế chuyên môn như kê đơn thuốc đúng, tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn phòng, chống lây nhiễm, sử dụng kháng sinh an toàn hợp lý.

Đây là đợt hoạt động kêu gọi cộng đồng, cũng như cán bộ y tế quan tâm ngăn chặn sự lây lan của vi khuẩn kháng thuốc, giảm sự đề kháng của vi sinh vật gây bệnh và nâng cao nhận thức thực hiện các biện pháp phòng, chống kháng thuốc trong y tế, cộng đồng, nông nghiệp, chăn nuôi.

Ngọc Thư

Tin xem nhiều