Báo Đồng Nai điện tử
En

Giết người chỉ vì cái nón

05:08, 31/08/2016

(ĐN)- Ngày 30-8, tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Phước Tân (TP.Biên Hòa), Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Tân (25 tuổi, ngụ quận 10, TP.Hồ Chí Minh) 20 năm tù giam

Bị cáo Tân tại tòa
Bị cáo Tân tại tòa

(ĐN)- Ngày 30-8, tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Phước Tân (TP.Biên Hòa), Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Tân (25 tuổi, ngụ quận 10, TP.Hồ Chí Minh) 20 năm tù giam về tội giết người. Đồng thời, buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 120 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ, ngày 22-11-2015, sau khi uống rượu, Tân đã về phòng trọ đã thuê tại ấp Tân Cang (xã Phước Tân, TP.Biên Hòa). Lúc này, có gia đình chị Lưu Thị Mai Xuân (cùng dãy trọ với Tân) mời Tân sang tiếp tục nhậu. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, khi mọi người đang nhậu thì có anh Phạm Thu Y. (ngụ huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, cũng ở chung dãy trọ với Tân) cũng được chị Xuân mời vào nhậu chung.

Thấy Y. lúc ngồi nhậu vẫn đội nón nên Tân bảo Y. bỏ nón xuống nhưng Y. vẫn không chịu bỏ, nên Tân lấy nón của Y. vứt xuống nền nhà. Hai bên bắt đầu mâu thuẫn và dẫn đến xô xát. Trong lúc tức giận, Tân đã đến cạnh chiếc xe bán bánh mì (trước dãy trọ) lấy con dao thái lan quay lại đâm 1 nhát trúng ngực anh Y., khiến nạn nhân tử vong. Tân bị bắt giữ ngay sau đó và khai nhận hành vi phạm tội như trên.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều