Báo Đồng Nai điện tử
En

Một kiểm lâm viên bị đánh trọng thương

10:08, 18/08/2016

(ĐN)- Ngày 18-8, ông Nguyễn Hữu Phước, Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai (gọi tắt là Khu bảo tồn) cho biết, một kiểm lâm viên của Khu bảo tồn đã bị đánh trọng thương khi đang làm nhiệm vụ trên hồ Trị An.

(ĐN)- Ngày 18-8, ông Nguyễn Hữu Phước, Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai (gọi tắt là Khu bảo tồn) cho biết, một kiểm lâm viên của Khu bảo tồn đã bị đánh trọng thương khi đang làm nhiệm vụ trên hồ Trị An.

Nhiều người dân phản đối nhằm ngăn chặn lực lượng kiểm lâm của Khu bảo tồn kiểm tra, xử lý tình trạng đặt đăng chắn trái phép trên hồ Trị An trước đây.
Nhiều người dân phản đối nhằm ngăn chặn lực lượng kiểm lâm của Khu bảo tồn kiểm tra, xử lý tình trạng đặt đăng chắn trái phép trên hồ Trị An.

Theo ông Phước, vào khoảng 11 giờ 10, ngày 18-8, đội kiểm tra của Khu bảo tồn gồm 5 người đã tiến hành kiểm tra, xử lý việc đặt đăng chắn bửng trái phép trên khu vực lòng hồ Trị An, đoạn thuộc ấp Bằng Lăng, xã la Ngà (huyện Định Quán).

Khi phát hiện ông Phan Văn Hồng (ngụ ở xã La Ngà) có hành vi đặt đăng chắn bất hợp pháp, các kiểm lâm của Khu bảo tồn đã nhắc nhở và có biện pháp can thiệp, thì bị ông Hồng cùng hơn 10 người dân xung quanh đến cự cải và giằng co qua lại.

Bất ngờ, ông Hồng cầm cây chèo thuyền đánh mạnh liên tiếp vào người kiểm lâm viên Nguyễn Danh Kha (50 tuổi, nhân viên Trạm kiểm lâm số 2), gây thương tích nặng.

Kiểm lâm viên Nguyễn Danh Kha đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán.
Kiểm lâm viên Nguyễn Danh Kha đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán.

Khi thấy sự việc trở nên nghiêm trọng, lực lượng kiểm lâm Khu bảo tồn đã yêu cầu người dân ở đây giải tán để đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Tại Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán, anh Kha nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng ở xung quanh vùng bụng và được phát hiện bị vỡ lá lách.

Ông Phước còn cho biết thêm, trước tình trạng đánh bắt thủy sản bằng cách đặt đăng chắn bất hợp pháp xảy ra trên hồ Trị An, khiến các loại thủy sinh có nguy cơ bị tận diệt, năm 2015, UBND tỉnh đã giao UBND huyện Định Quán phối hợp với Khu bảo tồn giải quyết nghiêm vấn đề trên. Từ đó đến nay, trên lòng hồ Trị An không còn xảy ra tình trạng đặt đăng chắn tràn lan, lực lượng kiểm lâm chỉ phát hiện một vài trường hợp tái phạm.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Định Quán phối hợp với Hạt kiểm lâm Khu bảo tồn tiến hành điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Thanh Hải

 

 

Tin xem nhiều