Báo Đồng Nai điện tử
En

Gần 960 tỷ đồng làm đường từ cầu Hóa An đến Bến đò Trạm

11:11, 21/11/2016

(ĐN)- Theo UBND TP.Biên Hòa, để làm đường từ cầu Hóa An đến Bến đò Trạm ở phường Bửu Long sẽ phải bố trí tái định cư cho khoảng 180 hộ dân bị thu hồi đất.

(ĐN)- Theo UBND TP.Biên Hòa, để làm đường từ cầu Hóa An đến Bến đò Trạm ở phường Bửu Long sẽ phải bố trí tái định cư cho khoảng 180 hộ dân bị thu hồi đất.

Dự tính, các hộ bị thu hồi đất, nhà ở sẽ được bố trí tái định cư ngay tại phường Bửu Long. Dự án tuyến đường từ cầu Hóa An đến Bến đò Trạm có chiều dài khoảng 3,7km; lộ giới từ 19-24m, bao gồm: mặt đường, vỉa hè, cây xanh, hệ thống chiếu sáng. Trên tuyến đường này sẽ được làm 1 cầu Rạch Lung dài gần 25m. Tổng chi phí đầu tư cho tuyến đường là gần 960 tỷ đồng. Hình thức đầu tư là TP.Biên Hòa sẽ vay vốn từ Trung ương để thực hiện. Khi làm đường sẽ tiến hành thu hồi khoảng 14 hécta đất ven đường để tạo vốn, trả nợ vốn vay làm đường. Sau khi tuyến đường làm xong, sẽ tổ chức bán đấu giá các khu đất tạo vốn 2 bên đường. Dự kiến, giá trị khu đất tạo vốn là hơn 1 ngàn tỷ đồng. Trong tháng 11-2016, TP.Biên Hòa đã tiến hành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của dự án cho phù hợp và trình UBND tỉnh.

Nguyệt Hạ

Tin xem nhiều