Báo Đồng Nai điện tử
En

Cử tri hỏi: TP.Biên Hòa đến bao giờ hết ngập?

03:10, 03/10/2017

(ĐN)- Sáng 3-10, tại Hội trường Thành ủy TP.Biên Hòa, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Thị Mỹ Thanh và Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Như Ý (Tổ đại biểu số 1) đã có buổi tiếp xúc cử tri TP.Biên Hòa trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khoá XIV.

 

 

(ĐN)- Sáng 3-10, tại Hội trường Thành ủy TP.Biên Hòa, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Thị Mỹ Thanh và Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Như Ý (Tổ đại biểu số 1) đã có buổi tiếp xúc cử tri TP.Biên Hòa trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khoá XIV.

Một cử tri của TP.Biên Hòa phát biểu tại buổi tiếp xúc
Một cử tri của TP.Biên Hòa phát biểu tại buổi tiếp xúc

Sau khi nghe đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Như Ý thông báo tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm và những nội dung chủ yếu của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, cử tri TP.Biên Hòa kỳ vọng vào những đổi mới trong hoạt động của Quốc hội, Chính phủ và đặc biệt là cuộc đấu tranh ngày càng quyết liệt với nạn tham nhũng khi có nhiều vụ án lớn đã được đưa ra xét xử.

Cử tri kiến nghị ngành Bảo hiểm xã hội và Y tế nên có sự phối hợp để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế, vì chất lượng khám chữa bệnh như thời gian qua là chưa tạo được sự hài lòng và khó vận động người dân mua bảo hiểm y tế.

Cử tri cho rằng, trong phát triển đô thị cũng cần quan tâm phát triển đô thị hiện đại và đồng bộ, tránh được tình trạng kẹt xe, ô nhiễm môi trường, mưa là ngập nhưng hiện nay. Cần xóa đi các dự án treo không còn tính khả thi, làm ảnh hưởng tới cuộc sống người dân.

Đặc biệt, cử tri tỏ ra rất băn khoăn, lo lắng khi đặt vấn đề về tình trạng ngập nước cục bộ ở một số nơi trên địa bàn TP.Biên Hòa chưa biết đến bao giờ mới hết, nhất là trên tuyến Quốc lộ 51 thuộc xã Phước Tân, phường Long Bình Tân…

Bên cạnh đó là tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm đang diễn ra phổ biến, khiến người tiêu dùng lo sợ. Cử tri yêu cầu phải có chế tài mạnh để người kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ngoài ra, cử tri cũng đề nghị Đại biểu Quốc hội có tiếng nói để Bộ GD-ĐT xem xét lại việc cộng điểm ưu tiên để xét tuyển đại học, cao đẳng, tránh tình trạng học sinh học giỏi, điểm thi cao, nhưng không có điểm ưu tiên nên trượt đại học.

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu Quốc hội đã ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời đề nghị đại diện các sở, ngành của tỉnh và TP.Biên Hòa trực tiếp giải trình những vấn đề cử tri quan tâm.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều