Báo Đồng Nai điện tử
En

Lãnh án vì đâm chết đồng nghiệp

03:11, 30/11/2017

(ĐN)- Sáng 30-11, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Vũ (22 tuổi, ngụ huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) 13 năm tù giam về tội giết người.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Vũ tại tòa
Bị cáo Nguyễn Hoàng Vũ tại tòa

(ĐN)- Sáng 30-11, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Vũ (22 tuổi, ngụ huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) 13 năm tù giam về tội giết người.

Vũ và Võ Việt Anh (28 tuổi, ngụ huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) cùng làm nghề sơn nước tại huyện Nhơn Trạch. Vào ngày 3-12-2016, Vũ và Anh sau khi đi nhậu tại quán ở xã Phú Hội (huyện Nhơn Trạch) có đem chai rượu và thức ăn còn lại về phòng trọ (thuê tại ấp Đất Mới, xã Phú Hội) để cùng nhau nhậu tiếp.

Trong lúc nhậu, giữa Vũ và Anh xảy ra mâu thuẫn trong việc nhận lương và Anh chửi Vũ lười làm, nên Vũ bỏ ra ngoài. Lúc này, Vũ không về phòng mà tiếp tục đứng phía ngoài dãy trọ nói vọng vào “mày còn nợ tao tiền nha”. Nghe vậy, Anh nói “có 200 ngàn chứ mấy” rồi chạy ra ngoài dùng tay đánh Vũ.

Vũ liền đi ra quán tạp hóa mua con dao thái lan với mục đích nếu bị Anh đánh Vũ sẽ dùng dao đâm. Khi biết Vũ mua dao, Anh đã chửi, tiếp tục bóp cổ và đánh vào mặt Vũ gây bầm tím. Vũ liền lấy dao đâm liên tiếp 6 nhát vào vùng mặt, ngực, lưng, bụng Anh, khiến nạn nhân tử vong.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều