Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều thách thức trong quản lý sử dụng, khai thác nước sông Đồng Nai

10:11, 24/11/2017

(ĐN)- Ngày 24-11, tại TP.Hồ Chí Minh, Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai tổ chức phiên họp lần thứ 11 nhằm tổng kết tình hình triển khai đề án sông Đồng Nai trong năm 2016-2017 và xây dựng kế hoạch triển khai năm 2018 và những năm tiếp theo.

(ĐN)- Ngày 24-11, tại TP.Hồ Chí Minh, Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai tổ chức phiên họp lần thứ 11 nhằm tổng kết tình hình triển khai đề án sông Đồng Nai trong năm 2016-2017 và xây dựng kế hoạch triển khai năm 2018 và những năm tiếp theo. Tham dự hội nghị có ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - môi trường; ông Đinh Quốc Thái, Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai.

Thứ trường Bộ TNMT Võ Tuấn Nhân, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái kiêm Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai chủ trì phiên họp.
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - môi trường Võ Tuấn Nhân, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái kiêm Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai chủ trì phiên họp.

Theo các địa phương, vấn đề “nóng” nhất trên lưu vực sông Đồng Nai là tình hình lấn chiếm kênh rạch, sông để làm các dự án khu dân cư. Bên cạnh đó ở nhiều tỉnh, thành tình trạng xả thải chưa qua xử lý vẫn còn diễn ra. Quy định của Bộ Tài nguyên - môi trường về thời gian xử lý ô nhiễm mỗi tỉnh, thành khác nhau cũng ảnh hưởng đến việc quản lý, xử lý ô nhiễm của các tỉnh thuộc lưu vực sông Đồng Nai... Lãnh đạo các tỉnh, thành lưu vực sông Đồng Nai kiến nghị Bộ Tài nguyên - môi trường hỗ trợ thêm kinh phí trồng rừng các tỉnh thượng nguồn sông, lắp đặt nhiều các trạm quan trắc tự động kiểm soát nước thải tốt hơn.

Thứ trường Bộ TNMT Võ Tuấn Nhân phát biểu tại phiên họp
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - môi trường Võ Tuấn Nhân phát biểu tại phiên họp

Đại diện cho tỉnh Đồng Nai, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh cho biết trong thời gian vừa qua, tỉnh đã phối hợp với một số tỉnh lân cận như: Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu đóng cửa tất cả các cơ sở khai thác cát và kiểm tra chặt chẽ, hạn chế xuống mức thấp nhất khai thác cát trái phép. Tuy nhiên có những tỉnh, thành vẫn chưa quan tâm nhiều, vẫn xảy ra khai thác cát trái phép ở những vùng giáp ranh. Hiện tỉnh có quy định những nơi có nước mặt buộc các cơ sở ngưng dùng nước ngầm; năm 2016 chôn lấp chất thải sinh hoạt dưới 15%, nhưng những cơ sở do Bộ Tài nguyên - môi trường cấp phép lại cho lộ trình dài hơn của tỉnh dẫn đến tỉnh rất khó xử lý. Tỉnh kiến nghị Bộ Tài nguyên - môi trường sớm có ý kiến về vấn đề này.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh phát biểu tại phiên họp.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh phát biểu tại phiên họp.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - môi trường Võ Tuấn Nhân cho rằng lưu vực hệ thống sông Đồng Nai lớn nhất trong cả nước, đóng vai trò quan trọng trong phục vụ đời sống nhân dân và phát triển kinh tế của toàn lưu vực. Hiện tài nguyên nước ở lưu vực sông Đồng Nai đang phải đối mặt với những thách thức lớn trong quản lý khai thác và sử dụng nước. Do vậy, công tác bảo vệ môi trường lưu vực sông là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách đối với các bộ ngành, đặc biệt là với 11 tỉnh, thành thuộc lưu vực sông. Bộ sẽ xem xét lại những kiến nghị của các tỉnh, thành thuộc lưu vực sông để có biện pháp xử lý phù hợp, góp phần bảo vệ môi trường tốt hơn.

Tin, ảnh: Hương Giang

Tin xem nhiều