Báo Đồng Nai điện tử
En

Tạm giữ xe tải và mời tài xế làm việc vì nghi liên quan đến 1 vụ tai nạn

11:05, 05/05/2018

(ĐN) - Chiều 4-5, nguồn tin từ Công an xã Quang Trung (huyện Thống Nhất ) cho biết, cơ quan Công an huyện Thống Nhất đã tạm giữ chiếc xe tải biển số: 60C -200.62 và mời tài xế Ngô Trường Phi (34 tuổi, ngụ huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) - người điều khiển chiếc xe tải nói trên đến cơ quan công an làm việc vì nghi có liên quan đến một vụ tai nạn giao thông trên địa bàn.

 

(ĐN) - Chiều 4-5, nguồn tin từ Công an xã Quang Trung (huyện Thống Nhất ) cho biết, cơ quan Công an huyện Thống Nhất đã tạm giữ chiếc xe tải biển số: 60C -200.62 và mời tài xế Ngô Trường Phi (34 tuổi, ngụ huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) - người điều khiển chiếc xe tải nói trên đến cơ quan công an làm việc vì nghi có liên quan đến một vụ tai nạn giao thông trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 15h30, ngày 3-5,  tại km08, Quốc lộ 20, đoạn qua địa phận ấp Nam Sơn, xã Quang Trung (huyện Thống Nhất) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy, khiến 2 thanh niên bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu từ những người dân chứng kiến vụ việc, thì vào thời điểm trên, xe máy mang biển số: 60B7- 408.37 do anh Phạm Đức Bình (24 tuổi, ngụ ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất), điều khiển đang chở theo sau một thanh niên (chưa rõ họ tên) di chuyển từ đường Đống Đa, thuộc ấp Nam Sơn, xã Quang Trung ra Quốc lộ 20 theo hướng Dầu Giây – Định Quán. Khi đến đoạn km 08, trong lúc đang sang đường theo hướng từ trái qua phải thì bất ngờ chiếc xe máy của anh Bình va chạm với xe tải (chưa rõ biển số và danh tính tài xế) chạy theo hướng ngược lại.

Cú va chạm khiến anh Bình và thanh niên ngồi sau ngã xuống đường bất tỉnh tại chỗ, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, xe máy bị hư hỏng nặng. Điều đáng nói là ngay sau vụ tai nạn, tài xế xe tải không dừng lại mà tăng ga bỏ chạy khỏi hiện trường.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và truy tìm xe tải liên quan. Đến chiều tối 3-5, từ những nhân chứng có mặt tại hiện trường, cơ quan Công an huyện Thống Nhất đã tạm giữ chiếc xe tải nói trên khi chiếc xe này đang đậu trên Quốc lộ 20, cách hiện trường vụ tai nạn hơn 1km, đồng thời mời tài xế Ngô Trường Phi đến cơ quan công an làm việc.

Minh Hiếu

Tin xem nhiều