Báo Đồng Nai điện tử
En

Bàn giao bài thi đạt giải Hội thi Tìm hiểu giá trị văn hóa - lịch sử Đồng Nai

04:08, 21/08/2018

(ĐN) - Sáng 21-8, Sở Khoa học - công nghệ - cơ quan thường trực Ban tổ chức Hội thi Tìm hiểu giá trị văn hóa - lịch sử Đồng Nai - đã tổ chức lễ bàn giao 410 tác phẩm đạt giải cao của hội thi từ năm 2011-2017 cho Thư viện tỉnh và Trung tâm Văn Miếu Trấn Biên để trưng bày phục vụ độc giả tham khảo.

 

(ĐN) - Sáng 21-8, Sở Khoa học - công nghệ - cơ quan thường trực Ban tổ chức Hội thi Tìm hiểu giá trị văn hóa - lịch sử Đồng Nai - đã tổ chức lễ bàn giao 410 tác phẩm đạt giải cao của hội thi từ năm 2011-2017 cho Thư viện tỉnh và Trung tâm Văn Miếu Trấn Biên để trưng bày phục vụ độc giả tham khảo. 

Đại diện các đơn vị ký kết văn bản bàn giao.
Đại diện các đơn vị ký kết văn bản bàn giao

Tham dự lễ bàn giao có Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Huỳnh Văn Tới; Giám đốc Sở Khoa học - công nghệ Nguyễn Thị Hoàng; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Cát Hoa, cùng đại diện lãnh đạo Thư viện tỉnh, Trung tâm Văn miếu Trấn Biên và các đơn vị liên quan. 

Đợt bàn giao các bài thi đạt giải lần này là nhằm phát huy các giá trị của những tác phẩm đạt giải trong việc tuyên truyền, phổ biến và giáo dục cho các thế hệ trong và ngoài tỉnh hiểu sâu về giá trị văn hóa, lịch sử Đồng Nai. Đồng thời, có điều kiện lưu giữ, quản lý tốt các tác phẩm đã đạt giải.

Theo Thường trực Ban Tổ chức hội thi, trong 7 năm tổ chức, hội thi đã tiếp nhận được gần 162,4 ngàn bài dự thi. Trong đó, ban tổ chức đã xét trao 410 giải cho các cá nhân, xét trao 116 giải cho các tập thể có nhiều thành tích trong phát động, tổ chức hội thi ở cơ sở, xét trao 45 giải đặc thù cho các cá nhân có bài thi trình bày đẹp, ấn tượng,...

abc
Hơn 410 bài thi đạt giải cao được bàn giao lần này

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Giám khảo hội thi Huỳnh Văn Tới nhấn mạnh, trong thời gian qua, Hội thi đã đóng góp một phần quan trọng trong việc giáo dục truyền thống, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa lịch sử tỉnh nhà. Kết quả cuối cùng của hội thi không dừng lại ở giải thưởng được trao, mà quan trọng hơn các tác phẩm được phổ biến, chia sẻ rộng rãi cho độc giả trong và ngoài tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mong muốn, Hội thi Tìm hiểu giá trị văn hóa - lịch sử Đồng Nai ngày càng thu hút đông đảo hơn nữa các tầng lớp nhân dân, mở rộng hơn được đối tượng và các tác phẩm đạt giải sẽ đến được gần hơn với người dân trong tỉnh.

Thảo Quế

Tin xem nhiều