Báo Đồng Nai điện tử
En

Trồng trên 1.420 hécta rừng

09:08, 13/08/2018

(ĐN) - Trong tháng 7-2018, toàn tỉnh trồng được gần 600 hécta rừng. Tính từ đầu năm đến đầu tháng 8-2018, Đồng Nai đã trồng trên 1.420 hécta rừng, tăng gần 8% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, các đơn vị và hộ gia đình còn trồng trên 118 ngàn cây phân tán.

(ĐN) - Trong tháng 7-2018, toàn tỉnh trồng được gần 600 hécta rừng. Tính từ đầu năm đến đầu tháng 8-2018, Đồng Nai đã trồng trên 1.420 hécta rừng, tăng gần 8% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, các đơn vị và hộ gia đình còn trồng trên 118 ngàn cây phân tán.

Theo Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai, hiện Đồng Nai là tỉnh còn giữ được nhiều rừng nhất khu vực phía Nam. Đồng thời tỉnh cũng là nơi tiến hành đóng cửa rừng đầu tiên trong cả nước nên vẫn còn giữ được rất nhiều rừng tự nhiên, đa dạng sinh học cũng khá phong phú. Trong rừng tự nhiên của Đồng Nai còn bảo tồn hàng trăm loại động, thực vật nằm trong sách đỏ của thế giới và Việt Nam.

                                                    Khánh Minh

 

Tin xem nhiều