Báo Đồng Nai điện tử
En

Cháu bé 8 tháng tuổi không có dấu hiệu bị bạo hành

05:03, 06/03/2019

(ĐN)- Liên quan đến thông tin về vụ một bé gái 8 tháng tuổi ngụ tại phường Tân Phong (TP.Biên Hòa) nghi bị bạo hành, ngày 5-3, đại diện cơ quan chức năng phường Tân Phong cho biết địa phương đã tiến hành xác minh và bước đầu xác định cháu bé không có dấu hiệu bị bạo hành.

 

 

Nơi phát hiện cháu bé bị nhốt trong nhà
Nơi phát hiện cháu bé bị nhốt trong nhà

(ĐN)- Liên quan đến thông tin về vụ một bé gái 8 tháng tuổi ngụ tại phường Tân Phong (TP.Biên Hòa) nghi bị bạo hành, ngày 5-3, đại diện cơ quan chức năng phường Tân Phong cho biết địa phương đã tiến hành xác minh và bước đầu xác định cháu bé không có dấu hiệu bị bạo hành.

Theo trình báo của người dân tại phường Tân Phong, vào sáng 5-3, một số người nghe tiếng khóc của một cháu bé phát ra từ phòng trọ tại khu phố 8 (phường Tân Phong). Do nghi ngờ cháu bé bị giam giữ và bạo hành nên người dân đã gọi điện thoại cho công an phường Tân Phong đến phá cửa giải cứu.

Khi tiếp cận, cơ quan chức năng phát hiện trên người cháu bé có vài vết hằn, không có ai trông coi, nên đã đưa cháu bé về phường để kiểm tra. Qua quá trình xác minh, lực lượng công an tiến hành làm việc với người trông cháu bé là bà T.T.T.L (34 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa).

Bà L. khai nhận, cháu bé là con của chị họ và đang đi làm ăn xa, mỗi tháng gửi 3 triệu đồng về cho bà L. chăm sóc bé. Sáng cùng ngày, bà L. đưa đứa con 13 tháng của mình đi khám và bỏ cháu bé ở nhà một mình. Trong lúc cháu bé bướng bỉnh đã đánh vài cái vào người và để lại vết hằn nhẹ.

Theo bà Trần Thị Minh Thơ, cán bộ phụ trách Văn hóa- xã hội (UBND phường Tân Phong), đây không phải là một vụ bạo hành, bởi khi đưa bé ra khỏi phòng trọ, cháu bé vẫn cười và uống sữa, không có biểu hiện sợ hãi.

Cũng theo bà Thơ, bà L. trông cháu nhưng thiếu trách nhiệm nên trước mắt bé gái được tạm tách khỏi bà L., giao cho cán bộ phường thay nhau chăm sóc. Đồng thời, làm thủ tục để bàn giao cháu bé cho Trung tâm Bảo trợ Huấn nghệ cô nhi Biên Hòa chăm sóc trong thời gian chờ liên lạc với gia đình.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều