Báo Đồng Nai điện tử
En

Còn bất cập trong thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

09:07, 31/07/2019

(ĐN) - Ngày 30-7, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm (2015-2018) triển khai thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 (có hiệu lực từ 1-1-2015). Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu chủ trị hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Đồng Nai, dự hội nghị có Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh.

(ĐN) - Ngày 30-7, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm (2015-2018) triển khai thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 (có hiệu lực từ 1-1-2015). Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu chủ trị hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Đồng Nai, dự hội nghị có Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh.

Theo Bộ Tư pháp, thời gian qua, công tác triển khai thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 được tiến hành nghiêm túc, bài bản, toàn diện, thu được những kết quả tích cực góp phần đưa luật đi vào cuộc sống. Công tác phổ biến, tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của luật đã được các cơ quan, tổ chức, cá nhân chú trọng thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Công tác xây dựng thể chế để triển khai thi hành luật nhận được sự quan tâm của các cấp có thẩm quyền, bước đầu bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với pháp luật khác có liên quan.

Tuy nhiên, qua triển khai thi hành, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 vẫn còn những bất cập trong thi hành cần có biện pháp tháo gỡ, khắc phục trong thời gian tới như: việc kết hôn, điều kiện kết hôn, hôn nhân có yếu tố nước ngoài, hôn nhân đồng giới; quan hệ của vợ chồng liên quan về tài sản, nuôi con, ly hôn, ly thân; việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, vì mục đích thương mại...

Đoàn Phú

Tin xem nhiều