Báo Đồng Nai điện tử
En

Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng

03:11, 08/11/2019

(ĐN) – Đó là tên chương trình tọa đàm do Tỉnh đoàn tổ chức vào sáng 8-11 tại Trường THCS Lý Tự Trọng, xã Quảng Tiến (huyện Trảng Bom) nhân kỷ niệm 105 ngày sinh của đồng chí Lý Tự Trọng (20-10-1914 – 20-10-2019).

(ĐN) – Đó là tên chương trình tọa đàm do Tỉnh đoàn tổ chức vào sáng 8-11 tại Trường THCS Lý Tự Trọng, xã Quảng Tiến (huyện Trảng Bom) nhân kỷ niệm 105 ngày sinh của đồng chí Lý Tự Trọng (20-10-1914 – 20-10-2019).

Các vị khách mời trao đổi tại buổi tọa đàm
Các vị khách mời trao đổi tại buổi tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Trảng Bom, các em học sinh Trường THCS Lý Tự Trọng đã tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của anh hùng Lý Tự Trọng thông qua phim tư liệu. Đồng thời, đoàn viên, thanh niên và học sinh cũng được nghe các vị khách mời chia sẻ làm rõ nội dung, ý nghĩa câu nói bất hủ của đồng chí Lý Tự Trọng; điểm khác nhau giữa lý tưởng cách mạng của các thế hệ thanh niên giai đoạn kháng chiến và giai đoạn hiện nay; định hướng lý tưởng cho đoàn viên thanh niên ngày nay…

Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Cao Cường trao học bổng cho học sinh Trường THCS Lý Tự Trọng
Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Cao Cường trao học bổng cho học sinh Trường THCS Lý Tự Trọng

Theo các vị khách mời tham gia tọa đàm, thời điểm hiện tại, đất nước đã hòa bình và đang trên đà phát triển, hội nhập thì lý tưởng của thanh niên chính là giữ vững bản lĩnh cách mạng, tích cực đấu tranh ngăn chặn, phản bác thông tin sai trái của các thế lực thù địch nhằm bảo vệ thành quả cách mạng mà các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu mới giành lại được. Đồng thời, không ngừng học tập, lao động, sáng tạo, góp sức trẻ xây dựng đất nước phồn vinh, mang lại cho nhân dân cuộc sống ấm no, hạnh phúc…

Cũng tại buổi tọa đàm, Tỉnh đoàn đã trao 20 suất học bổng (500 ngàn đồng/suất) và 20 nón bảo hiểm cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang học tại Trường THCS Lý Tự Trọng (huyện Trảng Bom).

Tin, ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều