Báo Đồng Nai điện tử
En

Phẫu thuật lấy sỏi bàng quang ''khủng'' cho bệnh nhân

04:02, 10/02/2021

(ĐN)- Ngày 10-2, thông tin từ Bệnh viện đại học Y dược Shing Mark cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật lấy thành công viên sỏi có kích thước rất lớn (5cm), chiếm 1/3 bàng quang cho bệnh nhân N.Q.Q., 51 tuổi, ngụ H.Long Thành.

Viên sỏi có kích thước 5cm được lấy ra từ bàng quang của bệnh nhân.
Viên sỏi có kích thước 5cm được lấy ra từ bàng quang của bệnh nhân.

(ĐN)- Ngày 10-2, thông tin từ Bệnh viện đại học Y dược Shing Mark cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật lấy thành công viên sỏi có kích thước rất lớn (5cm), chiếm 1/3 bàng quang cho bệnh nhân N.Q.Q., 51 tuổi, ngụ H.Long Thành.

Theo đó, bệnh nhân phát hiện bị sỏi từ 3 tháng trước nhưng không đi khám. Gần đây, bệnh nhân cảm thấy đau tức vùng bụng dưới nhiều, đi tiểu khó khăn nên vào bệnh viện để thăm khám.

Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện trong bàng quang của bệnh nhân có viên sỏi kích thước khá lớn nên đã chỉ định phẫu thuật để lấy sỏi. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, có thể ăn uống được.

Bác sĩ CKI Lê Xuân Bảo, khoa Ngoại tiết niệu, Bệnh viện đại học Y dược Shing Mark cho biết, sỏi to trong bàng quang có thể gây một số biến chứng nặng nề cho người bệnh như viêm bàng quang mãn tính/cấp tính, suy thận, ung thư bàng quang, nhiễm trùng tiểu. Do đó, nếu các bệnh nhân có các triệu chứng ở đường tiểu dưới như tiểu nhiều lần trong ngày, tiểu máu, tiểu khó, đau tức vùng bụng dưới… nên đến bệnh viện để được kiểm tra, phát hiện sỏi sớm. Khi sỏi ở kích thước nhỏ có thể điều trị bằng phương pháp tán sỏi nội soi, không phải mổ mở, giúp bệnh nhân bớt đau và bình phục nhanh hơn khi sỏi có kích thước lớn phải mổ mở.

Trước đó, các bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng, Bệnh viện đại học Y dược Shing Mark đã tiến hành nội soi gắp dị vật là một mảnh xương cá dài khoảng 1cm, sắc nhọn 2 đầu ra khỏi thực quản của bệnh nhân W.P.T, 37 tuổi, ngụ tại Thuận An, Bình Dương. Người bệnh cho biết trước đó đã ăn cá rồi xuất hiện tức ngực nhẹ, nuốt nghẹn. Sau 3 ngày thấy đau ngực tăng nên đã đi khám.

Các bác sĩ khuyến cáo, những ngày nghỉ Tết, người dân cần hết sức thận trọng trong việc ăn uống để tránh bị ngộ độc thực phẩm cũng như hóc xương. Khi biết bị hóc xương hoặc có triệu chứng đau vùng họng, ngực, khó nuốt thì nên đến cơ sở y tế để được chữa trị.

Hạnh Dung

 

 

Tin xem nhiều