Báo Đồng Nai điện tử
En

Phong tỏa 21 ngày tại một khu vực trên địa bàn H.Nhơn Trạch

05:06, 23/06/2021

(ĐN) - Ngày 22-6, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ra quyết định phong tỏa phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn H.Nhơn Trạch. Địa điểm phong tỏa từ Ngã 3 xã Đại Phước (giao đường Lý Thái Tổ và đường Hùng Vương) đến cây xăng Bà Tường, xã Đại Phước, H.Nhơn Trạch...

 

(ĐN) - Ngày 22-6, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ra quyết định phong tỏa phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn H.Nhơn Trạch. Địa điểm phong tỏa từ Ngã 3 xã Đại Phước (giao đường Lý Thái Tổ và đường Hùng Vương) đến cây xăng Bà Tường, xã Đại Phước, H.Nhơn Trạch. Khu vực phong tỏa gồm 205 hộ dân với 867 nhân khẩu (từ tổ 29 đến tổ 36). Thời gian phong tỏa 21 ngày, kể từ 4 giờ ngày 22-6-2021.

Thông báo khẩn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh liên quan đến ca bệnh số 13.589.
Thông báo khẩn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh liên quan đến ca bệnh số 13.589.

Quyết định này thay thế cho quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 22-6 của Chủ tịch UBND H.Nhơn Trạch về việc cách ly tạm thời khu vực từ Ngã 3, đường Lý Thái Tổ, giáp đường Hùng Vương theo trục đường Hùng Vương đến đoạn đường vào cổng Phước Lý thuộc xã Đại Phước, H.Nhơn Trạch.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh giao các sở, ngành chức năng của tỉnh hỗ trợ UBND H.Nhơn Trạch trong việc tổ chức cách ly y tế, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến tình hình an ninh trật tự, kiểm soát, cách ly, đảm bảo khống chế không để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng; việc cung cấp hàng hóa, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, kịp thời cho người dân trong vùng phong tỏa.

Quyết định này được đưa ra sau khi tỉnh Đồng Nai ghi nhận ca bệnh Covid-19 số 13.589, là nữ, 29 tuổi, địa chỉ tại TP.Thủ Đức, TP.HCM đến thuê nhà và làm việc trên địa bàn xã Đại Phước, H.Nhơn Trạch. Bệnh nhân này trước khi nhiễm bệnh là F1 của ca bệnh số 13.416 của TP.HCM. Hiện, bệnh nhân số 13.589 đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai. Đây là ca bệnh Covid-19 thứ 35 của tỉnh Đồng Nai kể từ khi xuất hiện dịch bệnh Covid-19.

Cũng trong ngày 22-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phát đi thông báo khẩn số 6 liên quan đến bệnh nhân 13.589. Những người dân nào có liên quan đến các địa điểm và mốc thời gian theo thông báo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cần nhanh chóng thông báo với trạm y tế nơi cư trú để được hướng dẫn, xử lý theo quy định phòng dịch Covid-19.

Hạnh Dung

 

Tin xem nhiều