Báo Đồng Nai điện tử
En

7 tháng của năm 2021, Đồng Nai xuất siêu gần 2,5 tỷ USD

08:08, 13/08/2021

(ĐN)- Theo Sở Công thương, trong 7 tháng của năm 2021, mặc dù sản xuất công nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng xuất siêu của tỉnh vẫn đạt gần 2,5 tỷ USD, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước.

(ĐN)- Theo Sở Công thương, trong 7 tháng của năm 2021, mặc dù sản xuất công nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng xuất siêu của tỉnh vẫn đạt gần 2,5 tỷ USD, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi Đồng Nai xuất siêu tăng, cả nước lại nhập siêu khoảng 2,7 tỷ USD. Tại Đồng Nai, xuất siêu chủ yếu thuộc về các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Những mặt hàng tỉnh có xuất siêu lớn là giày dép, sản phẩm gỗ, dệt may, máy tính, điện tử và linh kiện, phương tiện vận tải và phụ tùng, cà phê.

Hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xuất khẩu qua hơn 170 quốc gia, vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, thị trường xuất khẩu lớn tập trung ở Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, châu Âu và Hàn Quốc. Trong đó, có 2 thị trường Đồng Nai xuất siêu nhiều là Hoa Kỳ và Nhật Bản.

Hương Giang

Tin xem nhiều