Báo Đồng Nai điện tử
En

Bộ CHQS tỉnh hiệp đồng với các đơn vị quân đội chi viện cho công tác chống dịch

04:08, 18/08/2021

(ĐN) - Chiều 18-8, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị hiệp đồng với các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn về chi viện lực lượng, phương tiện phòng, chống dịch Covid-19.

(ĐN) - Chiều 18-8, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị hiệp đồng với các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn về chi viện lực lượng, phương tiện phòng, chống dịch Covid-19.

Đại tá Vũ Văn Điền kết luận hội nghị
Đại tá Vũ Văn Điền kết luận hội nghị

Theo Bộ CHQS tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quán triệt chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 và đơn vị mình về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị. Duy trì nghiêm lệnh cấm trại 100% quân số (riêng Bộ CHQS tỉnh thực hiện cấm trại từ ngày 19-5-2021) để bảo đảm phòng dịch.

Bộ CHQS tỉnh huy động lực lượng tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh bảo đảm chất lượng, kịp thời ngay từ đầu. Điển hình là các đơn vị: Ban CHQS các H.Long Thành, Thống Nhất; Trường SQLQ2; Vùng 2 Hải quân; Cảnh sát biển; Lữ đoàn Phòng hóa 87 (Binh chủng Hóa Học); tiểu đoàn Phòng hóa 38 (Bộ Tham mưu Quân khu)…

Bên cạnh đó, đã tổ chức vận động, thăm hỏi được 4 đợt tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ (CBCS) tại 22 chốt kiểm soát phòng, chống dịch và 19 bệnh viện dã chiến kinh phí 350 triệu đồng. Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh thăm, tặng quà các tỉnh biên giới Tây Ninh, Long An, Bình Phước và các đơn vị kết nghĩa Quân đội Hoàng gia Campuchia trên 2,3 tỷ đồng. Ngoài ra, hỗ trợ tiền và hàng trăm tấn lương thực thực phẩm, gạo, rau củ quả và các nhu yếu phẩm khác hỗ trợ nhân dân vượt qua khó khăn do đại dịch…

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo về khả năng, thực tế có thể chi viện lực lượng, phương tiện cho công tác phòng, chống dịch, đại tá Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị trong việc chi viện hỗ trợ tỉnh chống dịch. Đại tá Vũ Văn Điền đề nghị các đơn vị tiếp tục bàn bạc làm sao chi viện tối đa cho tỉnh với tinh thần “chống dịch như chống giặc” và thực hiện phương châm “ở đâu dân khó, ở đó có Bộ đội Cụ Hồ” thực hiện giúp dân vượt qua đại dịch bằng mệnh lệnh trái tim người lính.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã tạm phân công các đơn vị quân đội thực hiện chi viện theo phạm vi đóng quân để thuận lợi sẵn sàng giúp tỉnh trong công tác phòng, chống và đẩy lùi dịch Covid-19.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều