Báo Đồng Nai điện tử
En

Huyện Trảng Bom: Đề nghị truy tố 7 bị can chống người thi hành công vụ

04:09, 22/09/2021

(ĐN)- Thông tin từ cơ quan CSĐT Công an H.Trảng Bom cho biết, sau thời gian tích cực điều tra, đến 22-9, đơn vị đã có kết luận, đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 7 bị can về tội chống người thi hành công vụ.

(ĐN)- Thông tin từ cơ quan CSĐT Công an H.Trảng Bom cho biết, sau thời gian tích cực điều tra, đến 22-9, đơn vị đã có kết luận, đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 7 bị can gồm: Nguyễn Hà Tùng, 33 tuổi; Nguyễn Trường Khang, 22 tuổi; Nguyễn Chí Nguyện, 22 tuổi (cả 3 quê tỉnh Cà Mau); Giáp Thanh Phú, 25 tuổi; Huỳnh Thanh Phát, 19 tuổi (cả 2 quê tỉnh An Giang); Kiều Minh Đức, 20 tuổi; Hồ Xuân Hùng, 19 tuổi (quê huyện Định Quán) về tội chống người thi hành công vụ.

Lấy lời khai bị can Nguyễn Hà Tùng
Lấy lời khai bị can Nguyễn Hà Tùng

Theo kết luận điều tra, tối ngày 10-4, nhóm của Tùng gồm 11 người đến một quán ăn ở xã Bắc Sơn (H.Trảng Bom) ăn nhậu mừng sinh nhật của Hùng rồi đi hát Karaoke, nhưng Phú, Khang và Phát đi vào Khu công nghiệp Hố Nai chơi. Tại đây, cả 3 xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với nhóm của anh Nguyễn Hữu Luân (21 tuổi) quê tỉnh Sóc Trăng nên đã gọi điện cho nhóm của Tùng ra hỗ trợ và đánh Luân gây thương tích.

Nhận được tin báo, Công an Đồn Khu công nghiệp Sông Mây – Hố Nai cử đại úy Phạm Hồng Quán đến giải quyết vụ việc thì Tùng xông vào la lối, chửi bới, thách thức, xô đẩy đại úy Quán nên bị đại úy Quán dùng tay đẩy ra khỏi phòng trực bảo vệ. Ngay sau đó, Tùng rủ thêm đồng bọn là Khang, Phú, Phát, Đức, Hùng, Nguyện đến đánh Luân và dùng tay đấm vào đại úy Quán khi đang làm nhiệm vụ, gây thương tích 3% rồi bỏ trốn.

Công an huyện Trảng Bom sau đó đã tiến hành điều tra, truy bắt các đối tượng.

Huyền Anh

Tin xem nhiều