Báo Đồng Nai điện tử
En

Huyện Xuân Lộc kỷ niệm 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

03:12, 29/12/2021

(ĐN)- Sáng 29-12, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Xuân Lộc tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba....

(ĐN) - Sáng 29-12, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam H.Xuân Lộc tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (1-7-1991 - 1-7-2021).

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân H.Xuân Lộc
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân H.Xuân Lộc

Đến dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - ngân sách Quốc hội; Vũ Hải Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội; Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Trần Thị Minh Hoàng và Trần Đình Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy;  Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Thái Bảo, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Văn Quang, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thị Hoàng và Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và các địa phương; lãnh đạo H.Xuân Lộc qua các thời kỳ.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh tặng hoa và quà cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng của huyện tham dự buổi lễ kỷ niệm
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh tặng hoa và quà cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng của huyện tham dự buổi lễ kỷ niệm

Trong diễn văn ôn lại truyền thống cách mạng và phát triển của quê hương Xuân Lộc, đặc biệt là những năm đổi mới từ khi thành lập huyện, đồng chí Viên Hồng Tiến, Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc cho biết, qua 30 năm xây dựng và phát triển, H.Xuân Lộc đã có bước tiến về mọi mặt, đời sống người dân được cải thiện; diện mạo đô thị, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ngày càng khởi sắc và rõ nét.

Các đồng chí lãnh đạo tham dự buổi lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân H.Xuân Lộc
Các đồng chí lãnh đạo tham dự buổi lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân H.Xuân Lộc

Đến nay, với sự nỗ lực và nhiều thành tích xuất sắc, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân H.Xuân Lộc vinh dự được Chủ tịch nước 2 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 1999 và Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới vào 2011. Nhân kỷ niệm 30 năm thành lập, huyện một lần nữa vinh dự được đón nhận phần thưởng cao quý Huân chương Độc lập hạng Ba.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo tặng bức trướng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân H.Xuân Lộc
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo tặng bức trướng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân H.Xuân Lộc

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và những kết quả to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân H.Xuân Lộc đã đạt được trong chặng đường xây dựng và phát triển 30 năm qua. Đồng thời, mong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân H.Xuân Lộc tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, nỗ lực, tạo thêm nhiều kỳ tích mới, nhiều kết quả phát triển quan trọng hơn nữa trong thời gian tới.

Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động hạng hạng nhì cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo H.Xuân Lộc
Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động hạng hạng nhì cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo H.Xuân Lộc

Trước tình hình tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị huyện tiếp tục có nhiều giải pháp phù hợp, thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả, bảo đảm an toàn sức khỏe cho nhân dân, khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội. Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng và chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế. Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật kinh tế, xã hội. Tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh, phát triển nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững.

Đồng chí Quản Minh Cường, Phó bí thư, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao Huân chương lao động hạng Ba cho Nguyên Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc Hồ Văn Giang
Đồng chí Quản Minh Cường, Phó bí thư, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao Huân chương lao động hạng Ba cho Nguyên Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc Hồ Văn Giang

Bên cạnh đó, cần kêu gọi thu hút các nhà đầu tư trên lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, trên lĩnh vực dịch vụ - thương mại, chọn lọc phát triển công nghiệp để tạo bước phát triển vững chắc, làm cho H.Xuân Lộc trở thành vùng đất đáng sống, một vùng đất có sự phát triển vượt bậc của Đồng Nai trong tương lai. Quan tâm đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đủ năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu để dẫn dắt sự phát triển vững chắc của H.Xuân Lộc trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh, H.Xuân Lộc tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực sự tận tụy, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Văn nghệ của tuổi trẻ H.Xuân Lộc chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập H.Xuân Lộc
Văn nghệ của tuổi trẻ H.Xuân Lộc chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập H.Xuân Lộc

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã gắn Huân chương Độc lập hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân H.Xuân Lộc. Đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 2 cá nhân; đồng chí Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 3 cá nhân là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ có nhiều đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của huyện. Dịp này UBND tỉnh đã trao bức trướng với nội dung: “Đổi mới - Đoàn kết - Phát triển”, đồng thời UBND tỉnh cũng tặng bằng khen cho 38 tập thể và 75 cá nhân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo tham quan trưng bày các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao của H.Xuân Lộc
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo tham quan trưng bày các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao của H.Xuân Lộc

Công Nghĩa

Tin xem nhiều