Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

06:06, 09/06/2022

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, chiều 9-6, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Trong đầu giờ chiều, Bộ trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Văn Thể tiếp tục trả lời chất vấn.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, chiều 9-6, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Phiên Chất vấn và trả lời chất vấn
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Phiên Chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: quochoi.vn

Trong đầu giờ chiều, Bộ trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Văn Thể tiếp tục trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ tư về lĩnh vực giao thông. Sau đó, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã làm rõ và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về các nội dung có liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công; tiến trình cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; quản lý đất công, tài sản công; vấn đề giảng dạy môn Lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông mới; vấn đề giải ngân nguồn vốn ODA; chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; khắc phục tình trạng san ủn đất lâm nghiệp, đất đồi núi không phù hợp với quy hoạch…

* Không có chuyện “khai tử” môn Lịch sử

Chất vấn Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, đại biểu Quàng Thị Nguyệt, đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên nhấn mạnh, những ngày vừa qua rất nhiều ĐBQH, cử tri và xã hội quan tâm, có ý kiến khác nhau về thông tin môn Lịch sử sẽ là môn tự chọn trong Chương trình giáo dục phổ thông mới. Đại biểu đề nghị Phó thủ tướng cho biết Chính phủ đã có chỉ đạo gì về vấn đề này? 

 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh: Bảo đảm việc học tập môn Lịch sử luôn được tăng cường và chú trọng
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh: Bảo đảm việc học tập môn Lịch sử luôn được tăng cường và chú trọng. Ảnh: quochoi.vn

Về vấn đề này, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ cho biết, môn Lịch sử được dạy ở tất cả các trường trung học phổ thông, bảo đảm sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên lịch sử hiện có. Đối với một số ý kiến của cử tri cho rằng, môn lịch sử là môn lựa chọn, dẫn đến việc bỏ, khai tử môn lịch sử, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh điều đó không đúng.

Theo Phó thủ tướng thường trực Chính phủ, trước các ý kiến của cử tri, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo lắng nghe ý kiến của cử tri, ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam liên quan đến chương trình giáo dục môn Lịch sử cấp Trung học phổ thông; tổ chức hội thảo với các cơ quan, đơn vị liên quan, các chuyên gia, các nhà khoa học để thảo luận kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện, đề xuất phương án phù hợp, bảo đảm việc học tập môn Lịch sử luôn được tăng cường và chú trọng.

* Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Về vấn đề giải ngân vốn đầu tư công, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ cho biết, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương xác định rõ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2022, cần quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Đại biểu Quàng Thị Nguyệt - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên nêu câu hỏi chất vấn Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh
Đại biểu Quàng Thị Nguyệt - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên nêu câu hỏi chất vấn Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh. Ảnh: quochoi.vn

Trong đó, khẩn trương rà soát, hoàn thiện các cơ chế chính sách, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, nhất là về thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy nhanh tốc độ giải phóng mặt bằng, rà soát điều chỉnh kế hoạch vốn giữa các dự án, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong kết quả giải ngân và hiệu quả đầu tư các dự án, tăng cường thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm các sai phạm làm chậm tiến độ giải ngân.

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ cho biết, khi giải ngân nguồn vốn đầu tư công triển khai chậm, Chính phủ đã thành lập tổ công tác đặc biệt để rà soát lại về vấn đề thể chế, xem xét những vướng mắc làm chậm giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Tổ công tác đã yêu cầu tất cả các Bộ, ngành, các địa phương báo cáo, trong báo cáo tổng hợp lên, các vấn để chủ yếu gặp phải là do hiểu chưa hết các quy định thủ tục. Sau đó, Bộ KH-ĐT đã có văn bản gửi các bộ, ngành và các tỉnh, thành giải thích về các quy định trong thủ tục giải ngân vốn đầu tư công.

Những vấn đề liên quan đến thẩm quyền của Chính phủ, tập hợp lại để điều chỉnh trong phạm vi thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, của các Bộ, ngành. Phó thủ tướng thường trực Chính phủ cho biết sẽ tập hợp các vấn đề liên quan đến điều chỉnh quy định của pháp luật để báo cáo, đề xuất với Quốc hội.

Về vấn đề cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ cho rằng vấn đề này còn tồn tại, hạn chế do thực hiện chưa theo đúng kế hoạch, các doanh nghiệp có tình hình tài chính phức tạp, nhiều quy định mới được ban hành theo hướng chặt chẽ công khai minh bạch hơn, quy trình thực hiện dài hơn, việc chấp hành kỷ luật kỷ cương trong quản lý đất đai, tài sản công cần được kiểm soát, việc phối hợp giữa các cơ quan hữu quan trong vấn đề này còn chưa tốt. Theo Phó thủ tướng thường trực Chính phủ, trong thời gian tới, Chính phủ cùng các Bộ, ngành cần tiếp tục sửa đổi các văn bản pháp luật liên quan đến cổ phần hóa, thoái vốn để tháo gỡ những vướng mắc, nâng cao hiệu quả trong công tác này…

* Ưu tiên bố trí đủ kinh phí để thưc hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Về các câu hỏi liên quan đến vấn đề giải ngân nguồn vốn ODA, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ cho biết, đây là nguồn vốn hết sức quan trọng, đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội, là nguồn lực huy động hết sức cần thiết, không dễ tiếp cận. Việc chúng ta vẫn huy động được nguồn vốn ODA cho thấy viẹc sử dụng nguồn vốn này của chúng ta đang được đánh giá là hiệu quả. Tuy nhiên, theo Phó thủ tướng thường trực Chính phủ, việc giải ngân vốn đầu tư ODA còn ở mức thấp so với tình hình giải ngân nói chung. Tình trạng này bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân: do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; thủ tục, quy trình giữa chúng ta và các nhà tài trợ có nhiều khác biệt; vấn đề giải phóng mặt bằng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo còn chưa hiệu quả; năng lực giải ngân còn hạn chế…

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh: Xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2022
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh: Xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2022. Ảnh: quochoi.vn

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ cho biết, trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tăng cường chỉ đạo rà soát hoàn thiện cơ sở pháp lý liên quan đến nguồn vốn này, tăng cường rà soát các thủ tục, hài hòa hóa các thủ tục với các nhà tài trợ, điều chỉnh thủ tục giải ngân vốn ODA, xem xét điều chuyển nguồn vốn để nâng cao hiệu quả trong việc thu hút, sử dụng nguồn vốn ODA.

Về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh chỉ rõ, đây là chương trình có vai trò quan trọng, tiếp nối Chương trình xóa đói giảm nghèo của giai đoạn trước. Chính phủ đã ban hành các văn bản để giúp cho quá trình triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo phù hơp với Luật Đầu tư công. Trong thời gian tới, Bộ Tài chính cần ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn để là căn cứ để các địa phương triển khai, địa phương chủ động nghiên cứu, ban hành cơ chế chính sách phù hợp để giải ngân nguồn vốn này, ưu tiên bố trí đủ kinh phí để thưc hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

* Tuân thủ quy trình thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật một cách nghiêm túc thì sẽ không có hiện tượng lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật

Giơ biển tranh luận với Phó thủ tướng Phạm Bình Minh, đại biểu Cầm Hà Chung (Phú Thọ) đề nghị Phó thủ tướng làm rõ thêm nội dung về ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Hiện có ý kiến cho rằng đâu đó còn lợi ích nhóm, cục bộ ngành, chạy theo thành tích trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Chính phủ đánh giá vấn đề này thế nào và có giải pháp gì khắc phục thời gian tới?

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh: Rất khó để lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật
Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh: Rất khó để lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật. Ảnh: quochoi.vn

Trả lời tranh luận này, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cho biết, pháp luật đã có quy định chặt chẽ về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt liên quan đến luật, pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cơ quan soạn thảo phải tổng kết thi hành pháp luật, đánh giá tác động chính sách, đề nghị xây dựng văn bản, lấy ý kiến đánh giá tác động chính sách, tổ chức hội nghị hội thảo để đánh giá, tiếp thu. Qua quá trình đó, cơ quan soạn thảo sẽ tổng hợp ý kiến, qua thẩm định của Bộ Tư pháp để đưa ra Chính phủ…

Theo Phó thủ tướng thường trực Chính phủ, nếu tuân thủ quy trình thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật một cách nghiêm túc thì sẽ không có hiện tượng lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật. Chính phủ đã đề ra những quy định, có những nhóm giải pháp như minh bạch hóa, kiểm soát chặt chẽ quá trình xây dựng văn bản pháp luật, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy vai trò của ban soạn thảo theo đúng tinh thần của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao chất lượng thẩm định, thẩm tra của Bộ Tư pháp và các cơ quan của Quốc hội, củng cố, kiện toàn, phát huy hiệu quả của các cơ quan pháp chế thuộc các Bộ.

Sau 2,5 ngày tiến hành Phiên họp Chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội với tinh thần nghiêm túc, trí tuệ, khẩn trương, đi thẳng vào vấn đề về 4 nhóm lĩnh vực: nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài chính, ngân hàng và giao thông, vận tải, chiều 9-6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã phát biểu bế mạc Phiên họp.

Trong đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, phiên chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi, thu hút được sự quan tâm, chú ý rộng rãi của nhân dân và cử tri cả nước.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đã có 266 lượt đại biểu Quốc hội đăng ký tham gia chất vấn; 131 lượt đại biểu Quốc hội đã thực hiện phiên chất vấn, trong đó có 34 đại biểu đặt câu hỏi đối với Phó tướng Chính phủ; 28 lượt đại biểu Quốc hội đã tiến hành tranh luận để làm rõ hơn những vấn đề đại biểu quan tâm. Đối với các đại biểu Quốc hội hỏi nhưng chưa có thời gian để thực hiện chất vấn và 133 đại biểu đăng ký nhưng do hết thời gian chưa được chất vấn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị gửi câu hỏi đến Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ để được trả lời bằng văn bản.

Các Bộ trưởng, cho dù người mới trả lời chất vấn lần đầu như Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng hay bộ trưởng đã có nhiều kinh nghiệm trả lời chất vấn như Bộ trưởng GT-VT Nguyễn Văn Thể cũng đều thể hiện bản lĩnh, nắm chắc thực trạng của ngành, lĩnh vực mình phụ trách thẳng thắn, không vòng vo, né tránh nhiều vấn đề khó, phức tạp, trong đó có những vấn đề đã tồn tại qua nhiều kỳ họp đã được trả lời một cách tương đối đầy đủ. Phó thủ tướng thường trực Chính phủ, các Phó thủ tướng, các bộ trưởng, trưởng ngành đã tham gia giải trình nghiêm túc, giúp làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, thách thức cần phải có quyết tâm cao, giải pháp đột phá để khắc phục trong thời gian tới. Sau kỳ họp này và phiên họp này, Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa, tạo chuyển biến tích cực, rõ rệt đối với những vấn đề chất vấn…


Hải Quân

 

Tin xem nhiều