Báo Đồng Nai điện tử
En

7/11 huyện, thành phố hợp nhất các ban chỉ đạo

08:02, 06/02/2020

(ĐN) - Sở Văn hóa - thể thao và du lịch, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (phong trào) vừa có báo cáo kết quả thực hiện hợp nhất các ban chỉ đạo vào ban chỉ đạo phong trào cấp huyện.

(ĐN) - Sở Văn hóa - thể thao và du lịch, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (phong trào) vừa có báo cáo kết quả thực hiện hợp nhất các ban chỉ đạo vào ban chỉ đạo phong trào cấp huyện.

Hiện, toàn tỉnh có 7/11 huyện, thành phố (Long Thành, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Thống Nhất, Tân Phú, Biên Hòa, Long Khánh) đã thực hiện hợp nhất các ban chỉ đạo vào Ban Chỉ đạo phong trào với mô hình, cơ cấu tổ chức, nội dung hoạt động giống với mô hình của Ban Chỉ đạo của tỉnh.

Theo Sở Văn hóa - thể thao và du lịch, việc hợp nhất đã góp phần tinh gọn bộ máy tổ chức của địa phương, giảm bớt số lượng các ban có chức năng giống nhau, tránh sự trùng lắp, chồng chéo trong phân công nhiệm vụ. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chỉ đạo, điều hành, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, đoàn thể; phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên ban chỉ đạo nhằm thực hiện tốt phong trào.

Quang Nhật

Tin xem nhiều