Báo Đồng Nai điện tử
En

Cán bộ gương mẫu, quần chúng tích cực

09:02, 05/02/2012

Ông Nguyễn Văn Nhan, Trưởng ấp 8, xã Nhân Nghĩa (huyện Cẩm Mỹ) cho hay, từ ngày ấp 8 có điện, đời sống bà con thay đổi rất lớn.

Để triển khai công trình đường điện dài trên 6,5 km đi qua ấp vào năm 2009, ông Nhan cùng cán bộ ấp vận động nhân dân dọc các tuyến đường tự nguyện chặt hoa màu, hiến đất để nhà nước thi công công trình. Ngoài ra, các hộ dân còn đóng góp 20% tổng giá trị công trình. Riêng những hộ nghèo, chính sách, khó khăn được miễn giảm đóng góp. Ông Nhan nói: “Từ khi có điện lưới, bộ mặt văn hóa, kinh tế ấp 8 thay đổi hẳn. Bà con đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, khoan giếng, tưới tiêu tiết kiệm…”

Ông Nguyễn Văn Nhan, Trưởng ấp 8, xã Nhân Nghĩa (huyện Cẩm Mỹ) cho hay, từ ngày ấp 8 có điện, đời sống bà con thay đổi rất lớn.

Để triển khai công trình đường điện dài trên 6,5 km đi qua ấp vào năm 2009, ông Nhan cùng cán bộ ấp vận động nhân dân dọc các tuyến đường tự nguyện chặt hoa màu, hiến đất để nhà nước thi công công trình. Ngoài ra, các hộ dân còn đóng góp 20% tổng giá trị công trình. Riêng những hộ nghèo, chính sách, khó khăn được miễn giảm đóng góp. Ông Nhan nói: “Từ khi có điện lưới, bộ mặt văn hóa, kinh tế ấp 8 thay đổi hẳn. Bà con đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, khoan giếng, tưới tiêu tiết kiệm…”

Ông Nhan (trái) cùng cán bộ mặt trận Chềnh Hồ Sin luôn sát cánh nhau trong công tác vận động quần chúng. Ảnh: D.Quỳnh
Ông Nhan (trái) cùng cán bộ mặt trận Chềnh Hồ Sin luôn sát cánh nhau trong công tác vận động quần chúng. Ảnh: D.Quỳnh

Sau công trình đường điện trung hạ thế, ông Nhan tiếp tục vận động bà con trong ấp 8 tiếp tục góp cùng nhà nước nhựa hóa trên 12 km các tuyến đường nông thôn. Ông tâm sự: “Người dân đồng thuận góp tiền, phá bỏ hoa màu, hiến đất kéo điện, mở đường là do cán bộ ấp mình thực hiện đúng tâm nguyện của họ, dân chủ và công khai trong đóng góp, chi tiêu. Nhất là trong quá trình triển khai thực hiện các công trình, cán bộ ấp luôn gương mẫu, đi đầu trong đóng góp”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Chềnh Hồ Sin, Trưởng ban công tác Mặt trận ấp cho biết thêm, từ khi ấp có điện, bà con trong ấp mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, vay vốn sản xuất. “Ngoài chuyện lo làm giàu, điện, còn kích thích con em ham học. Hiện trong ấp có trên 30 con em người Hoa, người Kinh học cao đẳng, đại học” - ông Sin nói.

Là đảng viên, cán bộ ấp, ông Nhan tâm niệm, để công tác vận động quần chúng đạt hiệu quả, ngoài sự nhiệt tình, gương mẫu, cán bộ ấp phải luôn gần dân, biết người dân trong ấp cần gì để cùng nhau trao đổi và họp bàn quyết sách triển khai. “Cán bộ ấp phải làm tốt vai trò một quần chúng gương mẫu. Từ một quần chúng tốt mình mới thấy được nhu cầu chung của mọi người, cái bà con cần cũng là điều mình cần. Từ đó, cùng nhau họp bàn và xin chủ trương của trên triển khai” - ông Nhan bộc bạch.

Đoàn Phú

 

Tin xem nhiều