Báo Đồng Nai điện tử
En

Lo cho người nghèo bằng nhiều cách

09:02, 05/02/2012

Để chăm lo về mọi mặt cho các tầng lớp nhân dân, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp ngày càng có những hoạt động thiết thực và cụ thể. Trong đó, việc chăm lo cho người nghèo luôn được MTTQ các cấp chú trọng, giúp cho nhiều đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Để chăm lo về mọi mặt cho các tầng lớp nhân dân, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp ngày càng có những hoạt động thiết thực và cụ thể. Trong đó, việc chăm lo cho người nghèo luôn được MTTQ các cấp chú trọng, giúp cho nhiều đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Bà Bùi Thị Liễu, Trưởng ban phong trào của Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết, trước đây việc chăm lo giúp đỡ người nghèo chủ yếu được thực hiện bằng hình thức xây dựng nhà tình thương, nay việc giúp đỡ này được mở rộng bằng nhiều hình thức khác, như: hỗ trợ vốn làm ăn, trao học bổng, giúp người nghèo khám chữa bệnh…

* Chú trọng chăm lo cho người nghèo

Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Mỹ có một cách làm, đó là giao cho Ủy ban MTTQ các xã nhận đỡ đầu trực tiếp các hộ nghèo trên địa bàn. Như tại xã Thừa Đức, MTTQ xã đã nhận đỡ đầu hộ ông Nguyễn Tẩu Thạch, ấp 3 bằng cách phối hợp các đoàn thể, vận động hỗ trợ vốn chăn nuôi gà thả vườn với số lượng 150 con cho gia đình ông. Đến nay, gia đình ông Thạch đã bán được 2 lứa gà với tổng số tiền thu được gần 18 triệu đồng. Nhờ có số tiền này, gia đình ông tiếp tục đầu tư mở rộng việc chăn nuôi, đồng thời có điều kiện lo cho con ăn học chu đáo. Đến cuối năm 2011, gia đình ông Thạch đã thoát được nghèo. Theo Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Mỹ Võ Hồng Hạnh, 13 xã đã nhận đỡ đầu 20 hộ nghèo. Kết quả, đến cuối năm 2011 có 19/20 hộ đã thoát nghèo, còn 1 hộ chưa thể thoát nghèo do có con đang bị bệnh hiểm nghèo, các tài sản của gia đình đã phải bán đi để lo chữa bệnh cho con.

Các tổ chức đoàn thể của tỉnh tiếp tục có những hoạt động chăm lo cho người nghèo. Trong ảnh: Bí thư Tỉnh đoàn Bùi Xuân Thống tặng quà cho học sinh nghèo ở Định Quán. Ảnh: C.Nghĩa
Các tổ chức đoàn thể của tỉnh tiếp tục có những hoạt động chăm lo cho người nghèo. Trong ảnh: Bí thư Tỉnh đoàn Bùi Xuân Thống tặng quà cho học sinh nghèo ở Định Quán. Ảnh: C.Nghĩa

MTTQ tỉnh cũng đã khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, mạnh thường quân giúp đỡ người nghèo theo kiểu “cho cần câu để câu con cá”. Bước đầu thực hiện chủ trương này có Hội Golf Đồng Nai. Đến nay, Hội đã giúp đỡ vốn làm ăn cho 124 gia đình trong tỉnh. Nhờ đó, đã có một số gia đình vươn lên thoát nghèo. Điển hình trong số này là gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc Uyên, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, được hỗ trợ 5 triệu đồng, gia đình bà đã dùng vào việc chăn nuôi heo. Vừa qua, gia đình bà đã xuất chuồng được 1 lứa với số tiền thu được hơn 18 triệu đồng. Hộ ông Đinh Văn Lợi, xã Phú Tân, huyện Định Quán, được hỗ trợ 3,5 triệu đồng để trồng rau xanh. Đến nay, gia đình ông đã có thu từ 1,5 triệu đồng/tháng từ việc bán rau xanh.

* Xây dựng khối đại đoàn kết trong nhân dân

Song song với việc chăm lo giúp đỡ người nghèo vươn lên trong cuộc sống, MTTQ các cấp cũng rất chú trọng tới việc phát huy tinh thần thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. Trong đó, riêng đồng bào các tôn giáo của tỉnh, năm qua đã đóng góp gần 60 tỷ đồng vào các hoạt động nhân đạo từ thiện, xây dựng nhà tình thương, trao học bổng… cho người nghèo. Nổi bật trong phong trào này có Ban trị sự Phật giáo tỉnh đã vận động các chùa, tăng, ni, phật tử đóng góp hơn 23 tỷ đồng vào việc xây dựng nhà tình thương, tặng quà cho người nghèo trong và ngoài tỉnh, ủng hộ bộ đội Trường Sa, giúp nhân dân Nhật Bản khắc phục hậu quả động đất, sóng thần. Còn Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã tích cực hướng dẫn giáo dân tham gia phong trào làm đường giao thông nông thôn, xây dựng cầu cống phục vụ việc đi lại và sản xuất cho nhân dân được thuận tiện. Theo đó, số tiền bà con đã đóng góp vào lĩnh vực này năm 2011 gần 24 tỷ đồng. Đến nay, nhiều giáo xứ có 100% tuyến đường trong khu dân cư được bê tông, trải nhựa.

Ông Kim Mây (trái) ở ấp Hiệp Cường, thị trấn Định Quán, vui mừng được đón Tết trong ngôi nhà mới, do MTTQ thị trấn vận động xây tặng. Ảnh: P.Hằng
Ông Kim Mây (trái) ở ấp Hiệp Cường, thị trấn Định Quán, vui mừng được đón Tết trong ngôi nhà mới, do MTTQ thị trấn vận động xây tặng. Ảnh: P.Hằng

Tại một số huyện, việc vận động nhân dân tham gia thực hiện các phong trào thi đua, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư cũng đạt nhiều kết quả. Ông Nguyễn Xuân Chiến, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết, với những kết quả đạt được, năm 2012 công tác Mặt trận toàn tỉnh tiếp tục tuyên truyền góp phần củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận xã hội trên địa bàn. Qua đó, sẽ huy động sức mạnh nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra trong năm nay là vận động quỹ vì người nghèo các cấp đạt 25 tỷ đồng, thực hiện chương trình an sinh xã hội đạt 25 tỷ đồng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đến cuối năm 2012 còn 3,5%. Toàn tỉnh sẽ xây dựng thêm nhiều điểm, nhóm, các mô hình hoạt động có hiệu quả thiết thực trong công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, làm cho công tác Mặt trận ngày càng gắn bó, đi sâu vào đời sống nhân dân.

Phương Hằng

 

Tin xem nhiều