Báo Đồng Nai điện tử
En

Cùng góp sức xây dựng đô thị văn minh

08:11, 19/11/2021

TP.Biên Hòa là thành phố trực thuộc tỉnh có dân số đông nhất cả nước với hơn 1,2 triệu dân. Trong thời gian qua, thành phố đã có nhiều nỗ lực trong công tác chỉnh trang đô thị như: làm mới, nâng cấp nhiều tuyến đường, vỉa hè; bó gọn nhiều dây cáp viễn thông; trồng thêm nhiều cây xanh, mở thêm những không gian công cộng cho người dân vui chơi, luyện tập thể dục, thể thao…

TP.Biên Hòa là thành phố trực thuộc tỉnh có dân số đông nhất cả nước với hơn 1,2 triệu dân. Trong thời gian qua, thành phố đã có nhiều nỗ lực trong công tác chỉnh trang đô thị như: làm mới, nâng cấp nhiều tuyến đường, vỉa hè; bó gọn nhiều dây cáp viễn thông; trồng thêm nhiều cây xanh, mở thêm những không gian công cộng cho người dân vui chơi, luyện tập thể dục, thể thao…

Cũng như những đô thị đông dân khác, TP.Biên Hòa đang đối mặt với hàng loạt vấn đề đô thị như: tình trạng ùn tắc giao thông, ô nhiễm không khí, quá tải các bãi chứa rác… Những vấn đề này không thể ngày một ngày hai là có thể giải quyết dứt điểm mà cần phải có kế hoạch, lộ trình rõ ràng, cụ thể, với những giải pháp đột phá mạnh mẽ hơn nữa.

Trước mắt, để đường phố, không gian công cộng, khu dân cư sạch đẹp, văn minh, vai trò của mỗi người dân hết sức quan trọng. Mỗi cá nhân cần có ý thức bỏ rác đúng nơi quy định; phân loại rác thải rắn, rác thải sinh hoạt ngay từ chính gia đình mình; giữ gìn vệ sinh chung nhất là ở khu dân cư nơi gia đình sinh sống và khu công cộng như: công viên, bệnh viện, trường học… Đặc biệt trong thời điểm một số loại dịch bệnh tăng cao như: dịch bệnh Covid-19, sốt xuất huyết thì việc giữ gìn vệ sinh môi trường sống; bỏ rác thải (nhất là khẩu trang, găng tay y tế) đúng nơi quy định; không khạc nhổ bừa bãi... sẽ góp phần rất lớn trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Ngoài ra, mỗi người cần rèn luyện thói quen sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường; hạn chế sử dụng túi ny-lông sẽ góp phần đáng kể trong giảm nguồn rác thải khó phân hủy ra môi trường. Sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường là phương pháp bảo vệ môi trường một cách nhanh chóng, hiệu quả và hữu ích. Bảo vệ được môi trường sống là bảo vệ sức khỏe con người và phát triển kinh tế của đất nước.      

An An (TP.Biên Hòa)

Tin xem nhiều