Báo Đồng Nai điện tử
En

Anh nông dân mê sáng tạo

08:04, 17/04/2014

Không qua trường lớp đào tạo về kỹ thuật nào nhưng với niềm đam mê sáng tạo khoa học - kỹ thuật, anh nông dân Đinh Thái Phong (xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất) đã tự tìm tòi và sáng chế ra nhiều loại máy móc, dụng cụ phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt trong đời sống hàng ngày, mang lại hiệu quả cao.

Anh Đinh Thái Phong giới thiệu sản phẩm máy ấp trứng 6 trong 1.
Anh Đinh Thái Phong giới thiệu sản phẩm máy ấp trứng 6 trong 1.

Không qua trường lớp đào tạo về kỹ thuật nào nhưng với niềm đam mê sáng tạo khoa học - kỹ thuật, anh nông dân Đinh Thái Phong (xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất) đã tự tìm tòi và sáng chế ra nhiều loại máy móc, dụng cụ phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt trong đời sống hàng ngày, mang lại hiệu quả cao.

Anh Phong cho biết: “Năm 2008 khi thấy trên thị trường xuất hiện nhiều loại máy ấp trứng tự động nhưng tính năng còn hạn chế, mới chỉ dừng lại ở việc phun sương và đảo trứng nên tôi đã tự tìm hiểu và cải tiến loại máy này thành máy ấp trứng tự động 6 trong 1 với các tính năng, như: tự động đảo trứng, phun sương, báo khi gà nở, nhiệt độ, báo khi máy gặp sự cố”.

Sau khi sản phẩm máy ấp trứng tự động 6 trong 1 thử nghiệm thành công và được đưa ra thị trường, anh tập trung vào việc nghiên cứu và sáng chế nhiều sản phẩm khác nhau, như: máy cắt 6 trong 1 (cắt sắt, nhôm, gỗ, gạch men, bê tông, inox); dây phơi quần áo không cần ra nắng, không bay áo quần; túi xốp giấy thân thiện với môi trường bằng bao xi măng phế liệu; máy phát điện tự động… Chưa từng được học qua trường lớp nào về kỹ thuật, tất cả các sản phẩm đều tự mày mò bằng vốn kiến thức ít ỏi, mọi ý tưởng sáng chế sản phẩm của anh đều bắt nguồn từ việc muốn đem lại lợi ích cho mọi người trong sinh hoạt và sản xuất, đồng thời thỏa mãn được niềm đam mê sáng tạo của mình.

Ban đầu khi mới làm sản phẩm, còn gặp nhiều khó khăn về vốn, anh thường tận dụng những vật liệu phế thải mua lại ở các cửa hàng bán đồ cũ hoặc từ những người bán ve chai để lắp ráp. Anh Phong nói: “Khi mua vật liệu phế thải, cần phải lựa chọn thật kỹ những thứ đang còn sử dụng được và phù hợp với sản phẩm mà mình đang làm, nhiều khi vật liệu phế thải này còn sử dụng tốt hơn cả vật liệu mới”. Năm 2013, anh đã tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật Đồng Nai lần thứ 18 với 25 sản phẩm dự thi, trong đó có 4 sản phẩm được trao giải, gồm: 1 giải ba và 3 giải khuyến khích. “Hội thi sáng tạo kỹ thuật Đồng Nai năm 2014 tôi sẽ tham gia dự thi với khoảng 40 sản phẩm thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, như: cơ khí tự động, năng lượng, môi trường, y tế, giáo dục…”  - anh Phong chia sẻ.

Hiện nay, sản phẩm của anh đã được bán rộng khắp ở trong và ngoài tỉnh. Mỗi tháng anh bán được khoảng 20-25 sản phẩm các loại tùy theo yêu cầu của khách hàng, thu nhập bình quân gần 20 triệu đồng/tháng.

Phúc Lộc

 

Tin xem nhiều