Báo Đồng Nai điện tử
En

Trụ cột gia đình ở tuổi 16

11:04, 04/04/2014

Mới học lớp 10 nhưng Lê Hồng Vũ (ngụ tại  KP.6, phường Tân Mai, TP.Biên Hòa, học sinh Trường THPT Nam Hà) đã là lao động chính của gia đình.

Lê Hồng Vũ đang bốc vải.
Lê Hồng Vũ đang bốc vải.

Mới học lớp 10 nhưng Lê Hồng Vũ (ngụ tại  KP.6, phường Tân Mai, TP.Biên Hòa, học sinh Trường THPT Nam Hà) đã là lao động chính của gia đình. 

Vũ là con thứ ba trong gia đình có 4 người con. Cha và anh kế sinh sống ở Nam Định, ít khi liên lạc. Chị cả bỏ đi, để lại cháu gái mới 2 tuổi. Mẹ, Vũ, em út và đứa cháu sống ở Biên Hòa. Hoàn cảnh gia đình càng khó khăn hơn khi mẹ Vũ mắc bệnh ung thư, mất sức lao động.

Do vậy, ngoài giờ học, Vũ và em trai út Lê Xuân Trường (14 tuổi, học sinh Trường THCS Lê Lợi) đến một tiệm vải phường Tân Mai làm thuê đến 22 giờ. Thu nhập hàng tháng của hai anh em là 2,6 triệu đồng, chưa đủ trang trải tiền thuốc cho mẹ. Chiếc xe điện duy nhất em cũng đã bán để lo cho mẹ. Hàng ngày, gia đình em được những người hàng xóm tốt bụng cho cơm và thức ăn…

Cô Thu Duyệt (giáo viên chủ nhiệm lớp 10C7) cho biết: “Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng Vũ luôn có ý thức vươn lên trong học tập, lễ phép với thầy cô, hòa nhã với bạn bè và hay giúp đỡ mọi người”.

Lê Ngọc Tường Vân

 

Tin xem nhiều