Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - trật tự...đó đây

09:07, 25/07/2014

* Bàn giao đối tượng truy nã

Công an TP.Biên Hòa vừa bàn giao đối tượng có lệnh truy nã Nguyễn Văn Hoàng (29 tuổi tuổi, quê tỉnh Nghệ An, tạm trú phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Cát (tỉnh Bình Dương) điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

* Bàn giao đối tượng truy nã

Công an TP.Biên Hòa vừa bàn giao đối tượng có lệnh truy nã Nguyễn Văn Hoàng (29 tuổi tuổi, quê tỉnh Nghệ An, tạm trú phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Cát (tỉnh Bình Dương) điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ công an, vào năm 2011, Hoàng cùng đồng bọn đột nhập vào một công ty trong Khu công nghiệp Mỹ Phước (huyện Bến Cát) trộm cắp đồng. Ngày 10-3-2012, Hoàng bị Công an huyện Bến Cát ra quyết định truy nã toàn quốc về hành vi trộm cắp tài sản.

Sau khi được vận động đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng, ngày 22-7, Hoàng đã đến Công an TP.Biên Hòa đầu thú.

  * Vượt sai, gây tai nạn

Lúc 23 giờ 15 ngày 23-7, Lương Tấn Hội (24 tuổi, quê tỉnh Phú Yên) điều khiển xe máy chở đồng hương Hồ Viết Nghĩa (24 tuổi) lưu thông trên đường Bùi Văn Hòa, hướng vòng xoay Tam Hiệp đi quốc lộ 51. Khi đến địa bàn KP.7, phường Long Bình (TP.Biên Hòa), xe của Hội đã va quẹt với xe đạp do chị Nguyễn Thị Minh (19 tuổi, ngụ xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước. Hậu quả, anh Nghĩa bị ngã xuống đất và bị xe ô tô biển số 60C - 074.63 (do Lương Thanh Tuấn, 21 tuổi, ngụ xã Phước Tân điều khiển) lưu thông ngược chiều đụng chết.

Bước đầu, nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do Hội điều khiển xe vượt sai quy định.  

           Hạnh Luân

 

Tin xem nhiều