Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - trật tự...đó đây

10:08, 13/08/2014

* 8 năm tù vì cướp của học sinh

Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Cửu đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Phụng (26 tuổi, ngụ huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) 8 năm tù về tội cướp tài sản.

* 8 năm tù vì cướp của học sinh

Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Cửu đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Phụng (26 tuổi, ngụ huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) 8 năm tù về tội cướp tài sản.

Chiều 7-5, Phụng và Nguyễn Trường Vũ (14 tuổi) rủ nhau đi cướp tài sản của học sinh. Đi đến đoạn đường vắng thuộc ấp 7, xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu), cả hai thấy em Nguyễn Văn Hậu đang đi học về một mình, nên đã ép ngã xe đạp của Hậu rồi cướp điện thoại di động của em này.

Do Vũ chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra không khởi tố, điều tra về hành vi cướp tài sản.

* Giết đồng nghiệp, lãnh án nặng

Tại phiên tòa xét xử lưu động ở trụ sở UBND xã Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch) ngày 12-8, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt 2 bị cáo Bùi Văn Dũng (25 tuổi, quê tỉnh Thái Bình) 16 năm tù và Đinh Văn Công (24 tuổi, quê tỉnh Thái Bình) 10 năm tù cùng về tội giết người.

Theo cáo trạng, Dũng và anh Phạm Thanh Trung làm cùng công ty tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch. Quá trình làm việc, cả hai nảy sinh mâu thuẫn nên khoảng 12 giờ ngày 11-6-2013, Dũng và anh Trung xảy ra xô xát. Dù được mọi người can ngăn, nhưng Dũng lại kêu Công mang dao đến cổng công ty đợi anh Trung tan ca giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, Dũng đã dùng dao đâm anh Trung dẫn đến tử vong.

* Bị bắt vì chém dân phòng

Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Kiên Cường (24 tuổi, quê tỉnh Phú Yên) để điều tra làm rõ các hành vi cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ.

Tối 11-8, thấy lực lượng bảo vệ dân phố và Công an phường Long Bình (TP.Biên Hòa) đang giải quyết vụ va chạm giao thông tại địa bàn KP.5A, phường Long Bình, do nhầm lẫn bạn bị đánh, Cường đã về phòng trọ lấy 2 dao mã tấu đến chém lực lượng đang làm nhiệm vụ. Hậu quả, 2 anh Phan Trung Kiên (bảo vệ dân phố) và Đào Văn Tiến (21 tuổi, ngụ KP.5A, phường Long Bình) đã bị Cường chém gây thương tích.

* Bàn giao đối tượng truy nã

Công an TP.Biên Hòa vừa bàn giao đối tượng Kiều Văn Hưng (31 tuổi, quê TP.Hà Nội) cho Công an huyện Phú Xuyên (TP.Hà Nội) thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Hưng là đối tượng bị Công an huyện Phú Xuyên phát lệnh truy nã về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ công an, ngày 24-10-2013, Hưng cùng một số người bạn tổ chức nhậu tại xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên. Trong lúc nhậu, giữa Hưng và anh Kiều Văn Đông xảy ra mâu thuẫn. Dù được mọi người can ngăn, nhưng Hưng vẫn dùng dao chém anh Đông gây thương tích rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 7-8, khi Hưng đang lẩn trốn tại ấp Long Khánh 1, xã Tam Phước (TP.Biên Hòa) thì bị Công an TP.Biên Hòa bắt giữ.

* Truy tố kẻ hung hăng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Đỗ Văn Dũng (52 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) về tội cố ý gây thương tích.

Chiều 22-2, tại KP.2, phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa), do mâu thuẫn trong lúc hát karaoke, Dũng và anh Phạm Hồng Quảng (ngụ phường Long Bình Tân) đã đánh nhau. Được mọi người can ngăn, Dũng lại dùng dao chém 1 nhát trúng gò má và tay anh Quảng gây thương tật tỷ lệ 24%.

P.V

Tin xem nhiều