Báo Đồng Nai điện tử
En

Đầu thú sau 2 năm lẩn trốn

11:08, 17/08/2014

Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ Nguyễn Trung Hiếu (31 tuổi, ngụ xã Hóa An, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ Nguyễn Trung Hiếu (31 tuổi, ngụ xã Hóa An, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ công an, vào tháng 7-2012, trong lúc ông Bùi Thanh Bình (ngụ xã Hóa An) đang ngồi nhậu với người em vợ Nguyễn Văn Trung trước hiên nhà thì bị ông Nguyễn Văn Rạng (ngụ xã Hóa An) tìm đến chửi, vì cho rằng ông Bình thường cho xe nâng chạy làm hư đường. Cãi nhau một hồi thì ông Rạng về nhà gọi con trai Nguyễn Trung Hiếu và Nguyễn Minh Hải (bạn của Hiếu) đến nhà ông Bình mắng chửi và đe dọa ông này.

Đi làm về thấy cãi nhau, anh Nguyễn Văn Nam (em ông Trung) đã can ngăn mọi người, nhưng Hiếu và Hải lại hung hãn xông vào đánh chém người nhà ông Bình. Hậu quả, anh Nam và ông Trung bị Hiếu và Hải dùng dao chém gây thương tích nặng. Kết quả giám định pháp y xác định ông Trung bị thương tật tỷ lệ 59%, anh Nam 52%.

Sau khi gây án, Hiếu và Hải bỏ trốn nên Công an TP.Biên Hòa đã phát lệnh truy nã. Sau hơn 2 năm bỏ trốn, ngày 14-8 Hiếu đã đến cơ quan công an đầu thú, riêng Hải vẫn tiếp tục lẩn trốn.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều