Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - trật tự...đó đây

09:01, 15/01/2015

* Mượn xe bạn đem cầm

Công an TP.Biên Hòa đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Đình Nam (18 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

* Mượn xe bạn đem cầm

Công an TP.Biên Hòa đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Đình Nam (18 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo đơn tố cáo của anh Nguyễn Văn Hải (20 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình), vào ngày 7-1, Nam hỏi mượn xe máy của anh Hải rồi nảy sinh ý định chiếm đoạt. Trong lúc Nam định mang xe đi cầm thì lực lượng trinh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa phát hiện, tạm giữ xe.

* Vừa ra tù đã phạm tội

Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ Nguyễn Văn Tiến (28 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Được biết, Tiến đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản và mới ra tù không lâu.

Lúc 10 giờ ngày 11-1, khi Tiến dùng đoản phá khóa “đua nóng” chiếc xe máy của chị Nguyễn Thị Hằng (quê tỉnh Hà Tĩnh) dựng tại khu vực vòng xoay đường Đồng Khởi (thuộc KP.3, phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) thì bị người dân phát hiện, bắt giao công an xử lý.

Đình Hiếu

* Bắt kẻ bán ma túy

Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ hình sự Võ Hà Đan Thảo (29 tuổi, ngụ phường Tân Mai, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Rạng sáng 14-1, Công an TP.Biên Hòa đã bắt quả tang Thảo đang có hành vi tàng trữ ma túy tại một nhà nghỉ nằm trên địa bàn KP.4, phường Trung Dũng (TP.Biên Hòa), thu giữ 3 gói ma túy tổng hợp. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thảo, công an thu thêm 1 gói ma túy tổng hợp. Làm việc với công an, Thảo khai bản thân nghiện ma túy nên đã nhiều lần đến TP.Hồ Chí Minh mua ma túy mang về phân lẻ sử dụng và bán cho các bạn nghiện kiếm lời.

* Bị điện giật chết

Chiều 13-1, tại ấp Miễu, xã Phước Tân (TP.Biên Hòa), đã xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm một người chết.

Vào thời điểm trên, anh Đào Văn Táo (31 tuổi, quê tỉnh Hà Nam) đang gắn bảng hiệu quảng cáo thì dây điện bị hở, điện giật anh Táo tử vong. Các cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường và giao tử thi cho gia đình nạn nhân lo hậu sự.

H.A

* Nông nổi, đi tù 7 năm

Ngày 13-1, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Diễm Hương (24 tuổi, ngụ xã Tân Hiệp, huyện Long Thành) 7 năm tù giam về tội giết người.

Theo cáo trạng, do thường xuyên cãi nhau với chồng (anh Nguyễn Như Quốc), vào ngày 30-5-2014, Hương đã mua xăng về định ôm con tự sát. Khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, Hương bế con (cháu Nguyễn Như Ý, 2 tuổi) ra khu rẫy thuộc ấp 6, xã Tân Hiệp đổ xăng lên mình và cháu Ý rồi châm lửa đốt. Hậu quả, cháu Ý tử vong do bị bỏng nặng.

Tố Tâm

* Bắt đối tượng truy nã

Ngày 13-1, Công an TP.Biên Hòa đã phối hợp với Công an xã Phước Tân bắt đối tượng có lệnh truy nã Nguyễn Thị Thúy Minh (34 tuổi, TP.Hồ Chí Minh) khi Minh đang lẩn trốn trên địa bàn xã Phước Tân.

Tháng 7-2007, Minh cùng anh trai Nguyễn Quý Thành thành lập Công ty TNHH xây dựng và trang trí nội thất Kiến Minh (trụ sở ở TP.Hồ Chí Minh). Tháng 7-2008, Thành cùng với Minh lập hồ sơ giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty An Bình (trụ sở tại TP.Hà Nội) nên đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh khởi tố bị can, bắt tạm giam. Do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, Minh được cho gia đình bảo lãnh tại ngoại.

Tháng 9-2010, Tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh xử phạt Thành 14 năm tù, Minh 7 năm tù. Trong thời gian chờ tòa xử phúc thẩm, Minh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 14-1-2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hạnh Luân

 

Tin xem nhiều