Báo Đồng Nai điện tử
En

Được công an vận động, ra đầu thú

08:04, 25/04/2016

Nhiều lần được Đội Cảnh sát truy nã Công an TP.Biên Hòa vận động, Lê Thị Bảo Phượng (36 tuổi, ngụ phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa, đối tượng bị truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản) đã ra đầu thú sau nhiều tháng lẩn trốn.

Nhiều lần được Đội Cảnh sát truy nã Công an TP.Biên Hòa vận động, Lê Thị Bảo Phượng (36 tuổi, ngụ phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa, đối tượng bị truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản) đã ra đầu thú sau nhiều tháng lẩn trốn.

Tháng 2-2015, Phượng mượn người bạn tên Nam (ngụ TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương) chiếc xe máy hiệu Vespa rồi mang đi cầm lấy 40 triệu đồng (trong cốp xe có 17 triệu đồng Phượng cũng lấy luôn). Khi biết Phượng đã cầm xe của mình, chị Nam yêu cầu Phượng trả lại số tiền cầm xe và tiền để trong cốp xe, nhưng Phượng không trả. Từ đơn trình báo của chị Nam, Công an TX.Bến Cát đã mời Phượng đến làm việc, nhưng Phượng đã bỏ trốn đến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phụ bán quán cơm.

Vào ngày 27-10-2015, Công an TX.Bến Cát đã ra quyết định truy nã Phượng về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Lệnh truy nã đối với Phượng đã được gửi tới Đội Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP.Biên Hòa. Nhiều lần, Đội Cảnh sát truy nã Công an TP.Biên Hòa phối hợp với công an và chính quyền sở tại kiên trì vận động, thuyết phục bạn bè, người thân kêu gọi Phượng sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Nhiều đêm suy nghĩ, Phượng thấy day dứt lương tâm, không thể chạy trốn được mãi và biết được chính sách khoan hồng của pháp luật nên mới đây đã quyết định đến Công an TP.Biên Hòa đầu thú, để sửa chữa lỗi lầm, khắc phục hậu quả cho nạn nhân và đã được cơ quan tiến hành tố tụng TX.Bến Cát cho tại ngoại trong quá trình điều tra.

Văn Nhuệ

 

 

Tin xem nhiều