Báo Đồng Nai điện tử
En

Tham vọng sáp nhập Bờ Tây gặp trở ngại

09:07, 01/07/2020

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chưa thể khởi động kế hoạch sáp nhập một số khu vực chiếm đóng tại Bờ Tây như dự kiến từ đầu tháng 7 do chưa nhận được tín hiệu đèn xanh từ Mỹ và những bất đồng trong nội bộ nước này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chưa thể khởi động kế hoạch sáp nhập một số khu vực chiếm đóng tại Bờ Tây như dự kiến từ đầu tháng 7 do chưa nhận được tín hiệu đèn xanh từ Mỹ và những bất đồng trong nội bộ nước này.

Khu định cư Givat Zeev của Israel ở gần thành phố Ramallah, Bờ Tây. Ảnh: AFP
Khu định cư Givat Zeev của Israel ở gần TP.Ramallah, Bờ Tây. Ảnh: AFP

 

Ông Netanyahu thừa nhận, đây là một quá trình phức tạp, cần nhiều sự cân nhắc về ngoại giao và an ninh. Lãnh đạo Đảng Likud cũng cho hay, ông đang có liên hệ tích cực và tham vấn với giới chức Mỹ về vấn đề này.

Thủ tướng Netanyahu đặt tham vọng triển khai kế hoạch này trước khi nước Mỹ bầu cử Tổng thống mới vào cuối năm nay do lo ngại nếu ông Donald Trump thất cử, Tổng thống mới của Mỹ có thể rút lại quyết định ủng hộ đối với Tel Aviv. Tuy vậy, dịch bệnh Covid-19 bất ngờ xuất hiện đang khiến Tổng thống Trump phải đau đầu đối phó, đồng thời tập trung vào chiến dịch tái cử. Trên thực tế, Washington có lý do để trì hoãn việc công khai ủng hộ kế hoạch sáp nhập Bờ Tây do lo ngại những hệ quả tiêu cực của nó, như phản ứng của thế giới Ả-rập. Ngay cả những đồng minh châu Âu của Mỹ cũng phản đối kế hoạch này. Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã kêu gọi Israel từ bỏ kế hoạch sáp nhập này. 

Trong nước, ông Netanyahu cũng chưa nhận được sự đồng thuận của đối tác trong chính phủ liên minh. Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz, lãnh đạo Đảng Xanh - Trắng cho rằng, giờ chưa phải là thời điểm sáp nhập lãnh thổ, và chính phủ cần ưu tiên tập trung vào công tác phòng, chống đại dịch Covid-19.     

Quốc Trung

 

Tin xem nhiều