Báo Đồng Nai điện tử
En

Phá "dớp" Mỹ Đình

10:12, 05/12/2018

Kể từ khi AFF Cup áp dụng thể thức đá 2 lượt đi, về ở bán kết và chung kết từ mùa giải 2004, có đến 5/7 đội giành chiến thắng trên sân khách và ghi 2 bàn trở lên ở trận lượt đi như Việt Nam hiện tại, đều thắng chung cuộc (tỷ lệ 70%).

Kể từ khi AFF Cup áp dụng thể thức đá 2 lượt đi, về ở bán kết và chung kết từ mùa giải 2004, có đến 5/7 đội giành chiến thắng trên sân khách và ghi 2 bàn trở lên ở trận lượt đi như Việt Nam hiện tại, đều thắng chung cuộc (tỷ lệ 70%).

Nhưng 30% vẫn là... 30%. 2 trường hợp vẫn lật ngược được thế cờ ở trận lượt về trên sân đối phương là Indonesia ở AFF Cup 2004 (thua Malaysia 1-2 ngay tại “chảo lửa” Gelora Bung Karno, nhưng thắng lại 4-2 tại Bukit Jalil của Malaysia) và Malaysia ở AFF Cup 2014 mà chính Việt Nam là nạn nhân (đoàn quân HLV Miura thắng oanh liệt 2-1 ở Shah Alam nhưng gục ngã không tưởng 2-4 ở trận lượt về tại Mỹ Đình).

Không chỉ thất bại chua cay ấy mà cả tại kỳ AFF Cup gần nhất 2 năm trước, Việt Nam cũng có lợi thế được đá trận bán kết lượt về trên sân nhà nhưng cũng ngậm ngùi dừng bước trước Indonesia.

Một cái “dớp” khác là các đội tuyển Việt Nam chưa từng một lần thắng trong cả 6 lần đá bán kết hoặc chung kết trên sân nhà Mỹ Đình. AFF Cup 2007, bán kết lượt đi thua Thái Lan 0-2, bán kết lượt về 2010 hòa Malaysia 0-0, bán kết lượt về 2014 lại thua Malaysia 2-4, bán kết lượt về 2016 hòa Indonesia 2-2 (thua chung cuộc 3-4). Ngay cả tại AFF Cup 2008 khi Việt Nam vô địch, tại Mỹ Đình ở trận bán kết lượt đi với Singapore chúng ta cũng chỉ hòa 0-0 và trận chung kết hòa Thái Lan 1-1.

Tối nay, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ phá “dớp” Mỹ Đình?

Có một thống kê tích cực hơn, trong hơn 3 năm kể từ trận thua Thái Lan 0-3 ở vòng loại World Cup 2018 vào ngày 13-10-2015, Việt Nam đã bất bại 11 trận sân nhà liên tiếp, trong đó có 7 trận ở Mỹ Đình, 2 ở Hàng Đẫy và 2 ở sân Thống Nhất.

Phương Duy

Tin xem nhiều