Báo Đồng Nai điện tử
En

Năm 2019 với bóng đá nữ Việt Nam

09:02, 17/02/2019

Sau khi đứng đầu bảng ở vòng loại thứ nhất Giải U.19 nữ châu Á 2019 (thắng Malaysia, Singapore, Jordan), U.19 nữ Việt Nam đã tập trung chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 diễn ra từ ngày 26 đến 30-4. HLV Mai Đức Chung đã nhường quyền dẫn dắt đội U.19 cho thuyền trưởng CLB Than KSVN Đoàn Minh Hải. Ngày 28-2 tới đội sẽ lên đường sang Nhật Bản tham dự giải giao hữu.

Sau khi đứng đầu bảng ở vòng loại thứ nhất Giải U.19 nữ châu Á 2019 (thắng Malaysia, Singapore, Jordan), U.19 nữ Việt Nam đã tập trung chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 diễn ra từ ngày 26 đến 30-4. HLV Mai Đức Chung đã nhường quyền dẫn dắt đội U.19 cho thuyền trưởng CLB Than KSVN Đoàn Minh Hải. Ngày 28-2 tới đội sẽ lên đường sang Nhật Bản tham dự giải giao hữu. Tại vòng loại thứ 2 U.19 nữ châu Á 2019, Việt Nam là chủ nhà bảng B cùng với Hàn Quốc, Iran, Lebanon sẽ tranh 2 vé vào VCK tại Thái Lan vào tháng 10.

Trong khi đó, đội tuyển nữ QG dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung sẽ tập trung vào ngày 26-2 và có 1 tháng chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 Olympic Tokyo 2010 diễn ra từ ngày 1 đến 9-4. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chung bảng B với Jordan, Hong Kong và chủ nhà Uzbekistan (nữ Việt Nam và Uzbekistan được miễn thi đấu vòng loại thứ nhất nhờ xếp hạng 6 và 7 châu Á). Đây là bảng đấu khá thuận lợi khi chúng ta từng nhiều lần thắng Jordan, Hong Kong; Uzbekistan chưa gặp nhưng cũng không quá mạnh. Đội nhất bảng sẽ giành quyền tham dự VCK (gồm 8 đội, trong đó Thái Lan, Trung Quốc, Úc, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên và Hàn Quốc được đặc cách vào thẳng) để tranh 2 suất đại diện châu Á, cùng với tuyển nữ nước chủ nhà Nhật Bản, tham dự Olympic Tokyo 2020.

Tuy nhiên, nhiệm vụ và mục tiêu chính của thầy trò HLV Mai Đức Chung trong năm 2019 là bảo vệ tấm HCV SEA Games 30 tại Philippines, qua đó vượt mặt 5 lần vô địch của Thái Lan, trở thành nền bóng đá nữ giàu thành tích ở đấu trường khu vực.

Phương Duy

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích