Báo Đồng Nai điện tử
En

V.League hưởng lợi

09:08, 13/08/2020

Dù AFC chưa có thông báo về việc hoãn lượt về vòng bảng AFC Cup mà Việt Nam có 2 CLB tham dự là TP.HCM, Than QN, nhưng với việc dời vòng loại World Cup 2022 đội tuyển Việt Nam không phải tập trung chuẩn bị, thi đấu 3 trận còn lại gặp Malaysia, Indonesia và UAE trong tháng 10, 11, giúp các giải trong nước có thêm 3 tuần đến 1 tháng thi đấu.

Dù AFC chưa có thông báo về việc hoãn lượt về vòng bảng AFC Cup mà Việt Nam có 2 CLB tham dự là TP.HCM, Than QN, nhưng với việc dời vòng loại World Cup 2022 đội tuyển Việt Nam không phải tập trung chuẩn bị, thi đấu 3 trận còn lại gặp Malaysia, Indonesia và UAE trong tháng 10, 11, giúp các giải trong nước có thêm 3 tuần đến 1 tháng thi đấu.

Như vậy thay vì phải kéo dài đến ngày 13 hoặc 23-12 như 2 phương án VPF vừa gửi đến các CLB, nay sân cỏ nội sẽ có thể đá liên tục để kết thúc vào ngày 31-10 như kế hoạch ban đầu. Tất nhiên, với điều kiện là mùa giải có thể tái khởi động sau đây 1 tháng nữa, vào giữa tháng 9. Do không bị thúc bách về thời gian thi đấu nên sau khi sân cỏ nội hạ màn, đội tuyển Việt Nam và U.22 sẽ tập trung, thậm chí là trong cả 2 tháng cuối năm.

Đây là tin vui với các CLB vì không còn phải lo lắng bài toán kinh phí và đàm phán gia hạn hợp đồng với các cầu thủ nếu mùa giải phải kéo dài thêm từ 1,5-2 tháng. Ngoài ra, mùa giải mới 2021 sẽ có thể khởi tranh sớm, ngay từ tháng 1, để có quỹ thời gian dự trữ điều chỉnh khi đã thấy trước đây sẽ là năm mà lịch đấu của các đội tuyển sẽ vô cùng dồn dập để bù lại.

Thái Lan, Malaysia, Indonesia... còn mừng hơn khi Giải VĐQG vẫn chưa thể tái khởi động.

Phương Duy

Tin xem nhiều