Báo Đồng Nai điện tử
En

23 năm tù cho đôi nam nữ thích cướp giật tài sản

11:09, 20/09/2013

(ĐN)-  Sáng 20-9, tại xã Long Đức, Tòa án nhân dân huyện Long Thành mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với Huỳnh Quốc Tuấn (35 tuổi) và Lê Hoàng Trang (34 tuổi), cùng ngụ tại thị trấn Long Thành về tội “cướp tài sản” và “cướp giật tài sản”.

(ĐN)-  Sáng 20-9, tại xã Long Đức, Tòa án nhân dân huyện Long Thành mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với Huỳnh Quốc Tuấn (35 tuổi) và Lê Hoàng Trang (34 tuổi), cùng ngụ tại thị trấn Long Thành về tội “cướp tài sản” và “cướp giật tài sản”.

Theo cáo trạng, Tuấn và Trang tuy đã có gia đình riêng, nhưng cả hai thường gặp gỡ đi chơi chung với nhau và nghiện ma túy nặng. Để có tiền tiêu xài và đáp ứng nhu cầu sử dụng ma túy thường xuyên, trong khoảng thời gian từ ngày 24-2-2013 đến ngày 16-3-2013, Tuấn và Trang đã 3 lần chở nhau bằng xe máy gây ra 3 vụ “cướp tài sản” và “cướp giật tài sản” trên địa bàn huyện Long Thành, nếu người bị nạn chống trả thì Trang sẽ rút ống xi lanh có kim tiêm ra hù dọa.

Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Huỳnh Quốc Tuấn 13 năm tù giam, Lê Hoàng Trang 11 năm tù giam.

Chí Tài

Tin xem nhiều