Báo Đồng Nai điện tử
En

Người dân bất an vì quả bom chưa được xử lý

09:01, 14/01/2015

(ĐN)- Hơn 2 tháng nay, hàng chục hộ dân sống ở tổ 1, ấp 9/4 xã Xuân Thạnh (huyện Thống Nhất) sống trong cảnh hoang mang, lo lắng vì một quả bom lớn nằm ngay bờ suối chưa được đưa đi xử lý.

(ĐN)- Hơn 2 tháng nay, hàng chục hộ dân sống ở tổ 1, ấp 9/4 xã Xuân Thạnh (huyện Thống Nhất) sống trong cảnh hoang mang, lo lắng vì một quả bom lớn nằm ngay bờ suối chưa được đưa đi xử lý.

Quả bom ngày càng lộ ra ngoài
Quả bom ngày càng lộ ra ngoài

Anh Trần Viết Tuấn, nhà ở gần đó cho biết, cách đây hơn hai tháng, sau một cơn mưa, anh ra bờ suối thì phát hiện một quả bom trồi ra. Quả bom này có đường kính gần 50cm, dài khoảng 80cm. Sau khi phát hiện quả bom, anh Tuấn và người dân nơi đây đã thông báo cho cơ quan chức năng. Một vài ngày sau, có 2 cán bộ, sĩ quan quân đội của huyện vào thăm dò và nói với anh Tuấn cùng mọi người là do quả bom lớn nên phải báo cáo lên lực lượng công binh của tỉnh về xử lý.

Tuy nhiên, trên thực tế, đến nay quả bom vẫn chưa được cơ quan chức năng về xử lý, khiến người dân rất hoang mang, lo lắng. Do nằm gần mép suối, nước chảy xiết, làm xói lở đất, nên quả bom ngày càng lộ ra ngoài.

Ngày 14-1, trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Phạm Hồng Đông, Bí thư, kiêm Chủ tịch UBND xã Xuân Thạnh (huyện Thống Nhất) cho hay, sau khi nhận được tin báo, xã đã chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự xã báo cáo sự việc lên cấp trên, để có hướng xử lý. Thế nhưng, đến nay đã hơn 2 tháng trôi qua, quả bom vẫn còn nằm đó. Về phía địa phương, ông Đông bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng công binh của  huyện và tỉnh sớm vào cuộc xử lý quả bom, tránh gây hoang mang và nguy hiểm đến tính mạng người dân.

Thảo Nguyên

 

  

Tin xem nhiều