Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường phối hợp để đấu tranh phòng, chống tội phạm

08:07, 01/07/2015

(ĐN)- Ngày 30-6, Viện kiểm sát nhân tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện quy chế phối hợp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm giữa các cơ quan tố tụng: công an, viện kiểm sát và tòa án.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

(ĐN)- Ngày 30-6, Viện kiểm sát nhân tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện quy chế phối hợp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm giữa các cơ quan tố tụng: công an, viện kiểm sát và tòa án.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, tình hình tội phạm có chiều hướng giảm so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, cơ quan điều tra 2 cấp đã khởi tố hơn 1.200 vụ án với hơn 2 ngàn bị can. Tuy nhiên, tình hình hoạt động của các loại tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là các địa bàn giáp ranh. Trước tình hình đó, liên ngành công an, viện kiểm sát và tòa án đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm.

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả mà 3 ngành tư pháp của tỉnh đã phối hợp thực hiện trong thời gian vừa qua. Đồng chí khẳng định, ngành tư pháp đóng vai trò rất quan trọng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự. Tuy nhiên, để công tác phối hợp đạt hiệu quả thì phải chú trọng đến nhân tố con người. Trong thời gian tới, ngành tư pháp cần phải tăng cường công tác xây dựng và đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu giải quyết các công việc.

Đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy cho rằng, Đồng Nai là địa phương thu hút nhiều dự án đầu tư nên cũng kéo theo nhiều người dân nhập cư, dẫn đến sẽ phát sinh nhiều vấn đề phức tạp trong xã hội, trong đó có cả vấn đề an ninh trật tự. Bên cạnh đó, các dự án đều có liên quan đến đất đai nên ít nhiều tác động đến đời sống của người dân, làm phát sinh các vấn đề an ninh trật tự. Đồng chí yêu cầu 3 ngành tư pháp cần phải rà soát lại và nhận định đúng tình hình để có các phương án nhằm đối phó với các tình huống bất ngờ. Trong quá trình giải quyết các vụ việc, công tác phối hợp phải được đặt lên hàng đầu để đem lại hiệu quả công việc tốt nhất. Đặc biệt, trong 6 tháng cuối năm 2015, để chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp và đại hội Đảng bộ tỉnh, các cơ quan tư pháp cần phải nâng cao trách nhiệm để đảm bảo giữ vững an ninh trật tự.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều