Báo Đồng Nai điện tử
En

Lại phát hiện lò mổ heo lậu

08:10, 20/10/2017

(ĐN)- Sáng 20-10, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP.Biên Hòa phối hợp với Trạm Thú y Biên Hòa bất ngờ kiểm tra cơ sở giết mổ heo của ông Nguyễn Văn Tuân (45 tuổi, ngụ tại KP.5, phường Hố Nai) và phát hiện nhiều vi phạm.

(ĐN)- Sáng 20-10, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP.Biên Hòa phối hợp với Trạm Thú y Biên Hòa bất ngờ kiểm tra cơ sở giết mổ heo của ông Nguyễn Văn Tuân (45 tuổi, ngụ tại KP.5, phường Hố Nai) và phát hiện nhiều vi phạm.

Một cơ sở giết mổ heo lậu bị công an phát hiện tại phường Long Bình.
Một cơ sở giết mổ heo lậu bị công an phát hiện tại phường Long Bình

Cụ thể, vào thời điểm kiểm tra, tại đây có 2 con heo (trọng lượng khoảng 100kg) đã được giết mổ và 9 con heo khác đang chờ giết mổ. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Tuân không xuất trình được bất kỳ loại giất tờ nào liên quan đến nguồn gốc số heo này.

Trong khi đó, cơ quan chức năng xác định, ông Tuân đã thuê lại nhà của người dân để làm cơ sở giết mổ nhưng hoàn toàn không có giấy phép; chủ cơ sở này cũng không có kế hoạch bảo vệ môi trường.

Sau khi lập biên bản xử phạt hành chính về các lỗi trên, lực lượng công an đã bàn giao số thịt heo đã mổ và số heo còn sống cho lực lượng thú y để có biên pháp xử lý.

Được biết, trong khoảng gần nửa tháng trở lại đây, lực lượng chức năng của TP.Biên Hòa đã kiểm tra và phát hiện 3 cơ sở giết mổ heo lậu tại các phường: Long Bình, Hố Nai. Không chỉ giết mổ lậu, có cơ sở còn mổ cả heo chết, heo bệnh để bán ra thị trường.

Trần Danh

Tin xem nhiều