Báo Đồng Nai điện tử
En

Lực lượng quân đội, công an tăng cường tham gia phòng, chống dịch Covid-19

04:08, 03/08/2021

(ĐN)- Sáng 3-8, Ban CHQS huyện Xuân Lộc tổ chức Lễ xuất quân, đưa 30 cán bộ, chiến sĩ (gồm: 1 sĩ quan và 29 dân quân cơ động) lên đường làm nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến số 9 quy mô 1 ngàn giường, đóng chân tại Trung đoàn Đồng Nai (xã Xuân Hiệp).

(ĐN)- Sáng 3-8, Ban CHQS huyện Xuân Lộc tổ chức Lễ xuất quân, đưa 30 cán bộ, chiến sĩ (gồm: 1 sĩ quan và 29 dân quân cơ động) lên đường làm nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến số 9 quy mô 1 ngàn giường, đóng chân tại Trung đoàn Đồng Nai (xã Xuân Hiệp).

Lễ xuất quân, đưa 30 cán bộ, chiến sĩ (gồm: 1 sĩ quan và 29 dân quân cơ động) lên đường làm nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến số 9
30 cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Xuân Lộc tại Lễ xuất quân lên đường làm nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến số 9

Phát biểu tại buổi lễ, trung tá Nguyễn Tiến Nam, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện đã quán triệt mệnh lệnh và giao nhiệm vụ cụ thể cho 30 cán bộ, chiến sĩ lên đường thực hiện nhiệm vụ phối hợp phục vụ tại Bệnh viện dã chiến số 9. Thay mặt cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ lần này, đại úy Trần Quang Hòa, nhóm trưởng hứa quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tối 2-8, thượng tá Trần Quy, Chỉ huy trưởng và trung tá Lê Ngọc Chánh, Chính trị viên Ban CHQS huyện Xuân Lộc cũng đã gặp gỡ, sinh hoạt, nắm bắt tâm tư, tình cảm và hoàn cảnh gia đình của các đồng chí chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ. Thông qua buổi sinh hoạt, tất cả cán bộ, chiến sĩ đều hiểu rõ ý nghĩa quan trọng của nhiệm vụ này và xác định tư tưởng, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ.

* Trước đó, sáng 2-8, tại cơ sở 2 Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I (phường Tam Phước, Tp.Biên Hòa) cũng đã diễn ra Lễ xuất quân tăng cường chi viện, hỗ trợ đảm bảo an ninh, trật tự trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Các
70 cán bộ, học viên Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I (Bộ Công an) lên đường chi viện, hỗ trợ tỉnh Đồng Nai phòng, chống dịch Covid-19

Theo đó, có 70 cán bộ, học viên Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I đang học tập tại cơ sở này đã được Bộ trưởng Bộ Công an cử tăng cường chi viện hỗ trợ tỉnh Đồng Nai trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Những cán bộ, học viên này đều tình nguyện tham gia phòng, chống dịch, có sức khỏe tốt, đã được tiêm ngừa vaccine và có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an tỉnh đã phân công các cán bộ, học viên nói trên về công tác tại các “điểm nóng” về dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, như: TP.Biên Hòa và các huyện: Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu, Thống Nhất để phối hợp với các lực lượng của Công an địa phương tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; trực chốt tại các điểm phong tỏa, cách ly và bảo vệ các bệnh viện dã chiến...

Ngọc Hoàng - Hoàng Bách

Tin xem nhiều